Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động thắm tình quân dân

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, và đoàn công tác thăm và chúc Tết gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sữa, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: baoquankhu7.vn
Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, và đoàn công tác thăm và chúc Tết gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sữa, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: baoquankhu7.vn

Trong dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị trên toàn địa bàn Quân khu đã tổ chức tốt các hoạt động dân vận đón Xuân an toàn, tiết kiệm, đầm ấm theo truyền thống, phong tục của dân tộc.

Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động thắm tình quân dân ảnh 1Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, và đoàn công tác thăm và chúc Tết gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sữa, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: baoquankhu7.vn

Theo Phòng Dân vận, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trong dịp Tết vừa qua, từ nguồn trích quỹ sản xuất và địa phương hỗ trợ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chi hơn 182 tỷ đồng cho hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn địa bàn. Trong đó, chi thưởng Tết và các hoạt động đón Tết cho các đơn vị và chốt phòng dịch tuyến biên giới khoảng 100 tỷ đồng; tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách hơn 31 tỷ đồng.

Chung vui đón Tết cùng nhân dân trên địa bàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà cho đơn vị thuộc quyền, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền, công an, biên phòng các địa phương, nhất là các đơn vị trên tuyến biên giới, hải đảo, Chốt dân quân biên giới, Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới; thăm, tặng quà cho gia đình cán bộ lão thành cách mạng và gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức thăm, tặng 1.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất quà) cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn và 1.768 suất quà, trị giá 3 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa các tỉnh biên giới; tặng quà trị giá hơn 4 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu ...

Phát huy truyền thống quân-dân, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phối hợp tốt cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn Quân khu tổ chức các hoạt động “Tết quân-dân” có tổng giá trị gần 7 tỷ đồng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 như: “Phiên chợ Xuân 0 đồng”, “Gian hàng ẩm thực”; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, gia đình chính sách, gia đình người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học; hội thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí hoa xuân, bàn thờ Tổ quốc; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian; hái hoa dân chủ...

Kết quả công tác dân vận trên địa bàn Quân khu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho thấy, các chương trình Tết quân – dân do Quân khu tổ chức đã góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ máu thịt “quân dân - cá nước” giữa lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trên toàn địa bàn.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm