Quân khu 7 gắn đối ngoại quốc phòng với hoạt động đối ngoại và phát triển kinh tế -xã hội

Quân khu 7 gắn đối ngoại quốc phòng với hoạt động đối ngoại và phát triển kinh tế -xã hội
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động đối ngoại quốc phòng thời gian tới của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7, diễn ra ngày 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng của Quân Khu 7 giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng của Quân Khu 7 giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước quan tâm và đánh giá cao vai trò của hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ Tư lệnh thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của thành phố với bạn bè quốc tế và góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ kết nghĩa, hợp tác với các đơn vị quốc phòng Campuchia, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình cùng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam chỉ đạo thời gian tới, Bộ Tư lệnh thành phố  tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp theo Đề án và kế hoạch hoạt động của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng ngoại giao nhân dân của lực lượng vũ trang Thành phố. Cùng với đó tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lượng chuyên môn và ngoại ngữ cho lực lượng làm công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, xu thế giao lưu hợp tác với các nước ASEAN và hội nhập quốc tế.

Trong quan hệ đối ngoại với các đối tác nước ngoài, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân Thành phố tiếp đón các đoàn khách quân sự đến thăm, làm việc với tinh thần trọng thị, hữu nghị, chu đáo, an toàn. Đặc biệt, cần đổi mới quan điểm và tư duy về hợp tác giúp đỡ Campuchia theo hướng chí nghĩa, chí tình, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ba năm qua, Bộ Tư lệnh thành phố đã nghiêm túc triển khai hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng của Quân khu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố đối với công tác đối ngoại quốc phòng.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tư lệnh thành phố đón 21 đoàn với 243 lượt người là đoàn khách quốc phòng các nước vào thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh thành phố; tham gia 18 đoàn công tác của lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đi công tác nước ngoài. 

Hàng năm, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp đón tiếp, đảm bảo an ninh, an toàn cho hơn 40 đoàn khách quốc tế, tàu Hải quân các nước đến tham quan, làm việc trên địa bàn thành phố; tham dự hơn 30 lượt sự kiện ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân trên địa bàn thành phố; tiếp đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế đến thăm Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi.

Thực hiện nhiệm vụ được Quân khu 7 giao về hợp tác, kết nghĩa với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh thành phố đã ký kết nghĩa, ký biên bản ghi nhớ, hợp tác với hai đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Bộ Tư lệnh thành phố đã triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và các hoạt động khám bệnh, tặng quà cho nhân dân, quân nhân có điều kiện khó khăn tại Campuchia.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng 5 tổ chức và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại quốc phòng thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng Quân khu 7 giai đoạn 2014-2017./.

Có thể bạn quan tâm