Quân khu 5 tổ chức lễ giao quân trọng thể, chu đáo

Quân khu 5 tổ chức lễ giao quân trọng thể, chu đáo

Theo Phòng Quân lực (Bộ Tham mưu Quân khu 5), chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay 50% có sức khỏe loại I, loại II; trên 60% tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có hơn 9% tốt nghiệp các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; đảng viên chiếm 1,32%. Quân khu đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân ở các địa phương và công tác bảo đảm mọi mặt để tiếp nhận, tổ chức quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới của các đơn vị thuộc Quân khu.

Thanh niên huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Thanh niên huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) hăng hái lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
 

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới, các địa phương đã tổ chức lễ giao - nhận quân trọng thể, chu đáo, khí thế. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015, các địa phương đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật trong cán bộ và nhân dân, nhất là thanh niên. Cơ quan Quân sự tích cực, chủ động phối hợp làm tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; tổ chức triển khai các bước của quy trình gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng hướng dẫn, đúng kế hoạch; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện chính sách động viên tuyển quân, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương vừa gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015 được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Số thanh niên thuộc diện nhập ngũ đang đi làm ăn xa đã được địa phương phối hợp với gia đình liên hệ gọi về từ trước Tết âm lịch để sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân. Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân chủ động hiệp đồng kế hoạch chặt chẽ, bảo đảm công tác giao, nhận quân thuận lợi, nhanh chóng.

 

Tại thành phố Đà Nẵng, từ sáng sớm người dân đã đổ về các điểm giao nhận quân tại các quận, huyện để động viên và tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ. Các điểm giao nhận quân được trang hoàng trang trọng, lãnh đạo thành phố, quận, huyện, Bộ Chỉ huy quân sự đã dự, tặng hoa, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ./.

Có thể bạn quan tâm