“Quả ngọt” trên vùng đất nắng

Anh Dương Đình Hiển ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) thành công với mô hình trang trại trồng chanh không hạt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Thành
Anh Dương Đình Hiển ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) thành công với mô hình trang trại trồng chanh không hạt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Thành

Chịu khó học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả kinh tế sang trồng chanh không hạt, anh Dương Đình Hiển ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) hiện có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

“Quả ngọt” trên vùng đất nắng ảnh 1Anh Dương Đình Hiển ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) thành công với mô hình trang trại trồng chanh không hạt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Thành

Nhận thấy chanh không hạt có khả năng chịu hạn tốt, dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, năm 2019, anh Hiển đã mang loại cây này về trồng trên diện tích 27 ha của gia đình. Sau 3 năm, nhờ mạnh dạn đầu tư khoảng 200 triệu đồng/ ha, đồng thời áp dụng quy trình GlobalGAP nên vườn chanh của anh Hiển đã phát triển tốt, cho thu hoạch từ 150 - 200 kg quả/cây/ năm. Không chỉ cho doanh thu cả trăm triệu đồng/ha/năm nhờ xuất khẩu chanh sang thị trường Hà Lan, gia đình anh Hiển còn tạo việc làm cho 12 lao động địa phương với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng.

“Quả ngọt” trên vùng đất nắng ảnh 2Những trái chanh cho "quả ngọt" trên vùng đất nắng. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo ông Phạm Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận, mô hình chanh không hạt của anh Hiển thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cho giá trị kinh tế cao. Chi cục đã hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đăng ký và xin cấp mã số vùng trồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để anh Hiển tiếp tục phát triển các sản phẩm sạch, an toàn, góp phần phát triển ngành nông nghiệp địa phương.

Nguyễn Thành

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm