PV28 công an tỉnh Điện Biên xây “thế trận lòng dân” nơi cực Tây Tổ quốc

PV28 công an tỉnh Điện Biên xây “thế trận lòng dân” nơi cực Tây Tổ quốc
Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Điện Biên Đông tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới từng hộ dân tại bản Háng Lìa 1, xã Háng Lìa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Điện Biên Đông tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới từng hộ dân tại bản Háng Lìa 1, xã Háng Lìa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Điện Biên nằm ở phía Tây Bắc Tổ quốc, là vùng chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 130 xã, diện tích trải rộng hơn 9.500 km2, địa hình chia cắt, hiểm trở. Tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước Lào và Trung Quốc, dài hơn 455 km, 29 xã biên giới. Với địa bàn rộng và khó khăn, trước đây, an ninh xã hội tại Điện Biên tương đối phức tạp. Được thành lập từ năm 1994, đến nay, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28)-Công an tỉnh Điện Biên đã từng bước chính quy hóa đội ngũ, tinh gọn và thực hiện tốt các nhiệm vụ, vai trò nòng cốt của mình trong mọi tình huống, thời điểm cụ thể. Hiện phòng có gần 20 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được phân công bám địa bàn cơ sở với phương châm "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với người dân), tham gia xây dựng các phong trào với chính quyền địa phương...Từ đó, các cán bộ, chiến sĩ nắm bắt tình hình, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội ở những địa bàn trọng điểm.
Năm 2017, Phòng PV28 đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thành lập các tổ công tác, tổ chức họp dân, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức hơn 3.000 buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy với hơn 150.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, đơn vị tổ chức biên soạn và phát hành 13 bộ tài liệu hướng dẫn công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; in 20.000 tờ rơi bằng 2 loại chữ viết (chữ tiếng Việt và chữ Mông) tuyên truyền về di cư tự do, bảo vệ rừng…
Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 100% xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, doanh nghiệp; phát động phong trào toàn dân tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn; củng cố, duy trì hoạt động của hơn 4.000 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo chuyển hóa; tổ chức các hội nghị, tăng cường hơn 300 cán bộ xuống địa bàn trọng điểm. Việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa đã có những tín hiệu tích cực, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, an ninh trật tự tại các địa bàn được chọn để chuyển hóa đã có chuyển biến, bước đầu tạo lòng tin và sự ủng hộ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2017, trước tình trạng di cư tự do và phá rừng diễn ra phức tạp tại huyện cực Tây Mường Nhé, Phòng PV28 đã tham mưu chính quyền địa phương nhiều giải pháp ngăn ngừa, phòng chống tình trạng di cư tự do và hạn chế tối đa việc phá rừng trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị tăng cường lực lượng về địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm, đặc biệt là Đề án sắp xếp, ổn định dân cư theo Đề án 79 của Chính phủ; vận động 34/34 hộ dân chuyển đến bản tái định cư Nậm Kè 2...
Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Điện Biên Đông tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới từng hộ dân tại bản Háng Lìa 1, xã Háng Lìa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Điện Biên Đông tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới từng hộ dân tại bản Háng Lìa 1, xã Háng Lìa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Đơn vị cũng cử cán bộ, chiến sĩ tham gia kế hoạch 420/KH–UBND, qua đó ngăn chặn được tình trạng phá rừng và di cư tự do, từng bước sắp xếp, ổn định dân cư, giao đất, giao rừng, tạo việc làm cho nhân dân, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại huyện Mường Nhé. Cũng trong năm 2017, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả trong công tác dân vận. Cụ thể, qua nguồn cung cấp tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã điều tra, xác minh làm rõ hơn 1.000 vụ, bắt giữ và xử lý hơn 1.200 đối tượng, thu hồi tài sản giá trị trên 1 tỷ đồng; giải cứu 23 nạn nhân trong các vụ mua bán người, thu hồi hơn 1500 khẩu súng, vận động phá nhổ hơn 1.500 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện, đưa 55 hộ với trên 200 nhân khẩu đang trên đường di cư quay về nơi cũ và 25 hộ  với gần 160 khẩu từ bỏ ý định di cư. Thiếu tá Bùi Tâm Long, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: Mặc dù lực lượng của đơn vị còn mỏng nhưng ngoài thực hiện công tác tham mưu Ban Giám đốc, đơn vị đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn để triển khai công tác dân vận, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, gắn với công tác xây dựng nông thôn mới.. Tỉnh Điện Biên có đồng bào thuộc 19 dân tộc, đa số là dân tộc thiểu số đang sinh sống, đa số là dân tộc thiểu số nên công tác vận động, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Trong công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt để thực hiện các cuộc họp dân bản ở vùng cao, cán bộ chiến sĩ phải đi bộ hàng chục km để tập hợp đủ người dân và ở lại địa bàn nhiều ngày. Ngoài những chuyên đề được giao, đơn vị cũng thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân về các vấn đề gây bất ổn trật tự xã hội Nói về kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác ở Phòng PV28, Thượng tá Quách Hữu Hiến, Phó trưởng Phòng PV28  chia sẻ: Năm 2017, tôi nhận được sự phân công của cấp trên, cử vào huyện Mường Nhé tham gia thực hiện kế hoạch 420/KH-UBND và kế hoạch 199/KH-CAT của Công an tỉnh về việc ngăn chặn phá rừng và di cư tự do của người dân. Để thực hiện kế hoạch, tôi đã ở lại huyện Mường Nhé gần 1 năm. Hằng ngày, tôi và các chiến sĩ trong tổ công tác băng rừng, lội suối hàng chục km để đến vận động ở từng nhà dân, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, chúng tôi còn  phải tập thích nghi với cuộc sống ở trong rừng núi, không kể nắng mưa, sương gió để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để thực hiện 2 kế hoạch này, chúng tôi đã tập hợp hơn 450 cán bộ các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thành lập 7 tổ công tác xuống cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền tập trung ngăn chặn, giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do. Kết quả, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng các đơn vị liên quan đã ngăn chặn được tình trạng di cư tự do và phá rừng tại địa bàn, phát hiện, xử lý 85 vụ phá rừng, với tổng diện tích hơn 28 ha… Với những thành tích, chiến công đã đạt được trong phong trào xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2016, tập thể Phòng PV28 và cá nhân Thượng tá Quách Hữu Hiến đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2016”. Ngoài ra, Phòng PV28 được nhận danh hiệu đơn vị Quyết thắng của ngành trong nhiều năm liền.
Văn Dũng - Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm