Phú Yên khảo sát trồng rừng ven biển

Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Huế) cùng Công ty UNIQUE (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) khảo sát việc thực hiện Dự án “Trồng rừng trồng rừng trên vùng đất cát ở miền Trung Việt Nam”. Dự án với mục tiêu ban đầu là trồng khoảng 100 ha tại khu vực rừng phòng hộ ven biển ở thị xã Sông Cầu, sau đó nhân rộng ra khắp các tỉnh miền Trung của Việt Nam.

Phu Yen khao sat trong rung ven bien hinh anh 1Các chuyên gia phát triển rừng của Cộng hòa Liên bang Đức và tỉnh Phú Yên khảo sát tại khu vực rừng phòng hộ ven biển. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Dự án khuyến khích trồng 500 ha rừng với 20 loài cây bản địa của các địa phương khu vực miền Trung để đảm bảo chức năng phòng hộ ven biển. Tại tỉnh Phú Yên, Dự án dự kiến sẽ trồng mới 100 ha rừng với khoảng 24.000 cây giống. Các loài cây bản địa ưu tiên gồm: cây trai lá cong (loài cây đặc hữu đang cần được bảo tồn) và cây tràm; tiến độ trong năm 2022 sẽ trồng 5.000 cây, số cây còn lại được trồng trong năm 2023. Kinh phí thực hiện dự án được Công ty UNIQUE cam kết hỗ trợ là 240.000 USD. Ngoài ra, Dự án còn nguồn vốn từ nhiều hợp phần và nhà tài trợ khác.

Ông Tôn Thất Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Sông Cầu cho biết, Ban được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên giao nhiệm vụ khôi phục và phát triển hệ sinh thái theo đề án 15 triệu cây xanh của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Việc phát triển rừng phòng hộ ven biển trong khuôn khổ Dự án theo hướng đa mục tiêu, vừa phát triển hệ sinh thái, vừa hỗ trợ sinh kế cho người dân. Ngoài việc trồng rừng phòng hộ ven biển, Dự án còn mở rộng không gian, địa điểm trồng cây tại khuôn viên trường học, nhà máy, đường giao thông nông thôn để tạo cảnh quan xây dựng nông thôn mới…

Phu Yen khao sat trong rung ven bien hinh anh 2Các chuyên gia phát triển rừng của Cộng hòa Liên bang Đức và tỉnh Phú Yên khảo sát tại khu vực rừng phòng hộ ven biển. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Phú Yên sẽ bảo vệ và sử dụng hiệu quả khoảng 11.650 ha rừng vùng ven biển hiện có. Trong đó, thị xã Sông Cầu có diện tích rừng phòng hộ ven biển lớn nhất với khoảng 8.000 ha.

Xuân Triệu

Tin liên quan

Điều chỉnh Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 23/6/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kí quyết định số 770/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


Đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu trồng rừng ven biển giai đoạn 2015 - 2020

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020”, từ năm 2015 đến 2017, cả nước trồng được 12.385 ha rừng ven biển, đạt 22% so với nhiệm vụ của Đề án. Kết quả trồng và bảo vệ rừng đã nâng độ che phủ của rừng ven biển từ 16,9% năm 2014 lên 17% năm 2017.


Kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương ven biển kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển sang mục đích khác. 



Đề xuất