Phú Yên: Hàng trăm nhà dân thành phố Tuy Hòa bị ngập sâu do triều cường

Phú Yên: Hàng trăm nhà dân thành phố Tuy Hòa bị ngập sâu do triều cường

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 19/12, sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường đã gây ngập sâu tại khu phố Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Lực lượng chức năng của tỉnh Phú Yên đang hỗ trợ di dời khẩn cấp người và tài sản của các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Phú Yên: Hàng trăm nhà dân thành phố Tuy Hòa bị ngập sâu do triều cường ảnh 1Lực lượng chức năng đưa trẻ em từ các nhà dân bị ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, do ảnh hưởng của bão số 9, sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường, nước biển đã tràn vào gây ngập sâu hơn 1m, có nơi sâu từ 2-3m tại khu phố Lê Duẩn, nhà ở của hàng trăm hộ dân bị ngập sâu. Lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên được điều động hỗ trợ đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi cao ráo, an toàn. Nhiều vật dụng của người dân như tivi, tủ lạnh, quạt điện cũng được lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển ra bên ngoài.

Phú Yên: Hàng trăm nhà dân thành phố Tuy Hòa bị ngập sâu do triều cường ảnh 2Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tài sản của người dân khu vực bị ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Thượng tá Trần Trung Thủy, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết đã điều động 84 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ đưa tất cả người già và trẻ em đến ở tại trụ sở của đơn vị, những tài sản khác của người dân được đưa đến các nhà ở cao ráo, an toàn hơn; lực lượng quân đội vẫn tiếp tục tiến sâu vào khu vực bị ngập sâu hỗ trợ đưa người dân.

Phú Yên: Hàng trăm nhà dân thành phố Tuy Hòa bị ngập sâu do triều cường ảnh 3Lực lượng chức năng đưa trẻ em từ các nhà dân bị ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, thống kê ban đầu hiện có hơn 100 hộ dân tại khu phố Lê Duẩn, Phường 6 bị ngập sâu; vẫn chưa thống kê được thiệt hại do triều cường gây ra. Ủy ban nhân dân thành phố đang phối hợp với lực lượng bộ đội khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, tránh các đợt triều cường khác trong đêm, mục tiêu phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm