Phú Yên cho phép mở cửa tham quan các di tích, danh thắng

Phú Yên cho phép mở cửa tham quan các di tích, danh thắng
Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn thành phố Tuy Hòa.
Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho du khách tại các điểm tham quan như: Đo thân nhiệt khách vào cổng, bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1m tại các nơi, điểm tham quan. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, việc cho mở cửa các di tích, danh thắng đón du khách trong thời điểm cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, là thời điểm thuận lợi để các dịch vụ du lịch hoạt động trở lại sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Trong quý I năm 2020, khách du lịch đến Phú Yên đạt 347.000 lượt. Cùng với việc cho mở cửa trở lại các di tích, danh thắng tỉnh Phú Yên cũng chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để phục hồi, thúc đẩy phát triển ngành du lịch thời gian tới.

Phạm Cường

Có thể bạn quan tâm