Phụ nữ Sơn La nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế

Với 1.000 m2 đất trồng bí xanh đã giúp chị Vì Thị Tuyết, bản Puôi 1, xã Huy Tân, huyện Phù Yên thu nhập 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng/vụ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Với 1.000 m2 đất trồng bí xanh đã giúp chị Vì Thị Tuyết, bản Puôi 1, xã Huy Tân, huyện Phù Yên thu nhập 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng/vụ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Phụ nữ tỉnh Sơn La luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết giúp nhau thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ để nâng cao thu nhập, từng bước ổn định đời sống.

Phụ nữ Sơn La nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế ảnh 1Mỗi năm chị Vì Thị Tuyết, bản Puôi 1, xã Huy Tân, huyện Phù Yên bán ra thị trường khoảng 100 con lợn giống, thu về 100 triệu đồng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La Bùi Thanh Thủy thông tin: Trong những năm qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; trong đó có nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, triển khai các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực. Qua đó, nhiều phụ nữ đã phát huy nội lực, tự tin, vượt khó vươn lên, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, từng bước ổn định đời sống và dần trở thành hộ khá và giàu.

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên (tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) cho hay: Gia đình bà trồng cây na từ năm 1996; đến nay đã mở rộng diện tích lên 1,3 ha. Bình quân mỗi năm gia đình thu hoạch được 12 - 15 tấn quả/1 ha; thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng. Thời gian tới, gia đình bà Uyên sẽ mở rộng diện tích trồng na và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để mở rộng thị trường, ổn định đầu ra của sản phẩm và tăng thêm thu nhập.

Phụ nữ Sơn La nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế ảnh 2Mỗi năm gia đình Nguyễn Thị Tố Uyên, tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thu hoạch được 12 tấn đến 15 tấn quả/1ha, thu nhập từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Bà Đinh Thị Nghĩa (bản Cù 2, xã Huy Tân, huyện Phù Yên) chia sẻ: Trước đây, kinh tế gia đình bà rất khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào làm vườn, làm nương. Năm 2018, vợ chồng bà đã bàn bạc, đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi trâu, bò và đào ao thả cả. Đến nay, gia đình đã có 28 con trâu, bò; mỗi năm xuất bán 7 con trâu, bò, từ 3 - 4 tấn cá, hàng trăm con gà, ngan; lợi nhuận từ 320 - 350 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Nghĩa còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi phát triển kinh tế với chị em trong xã, bản để cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Phụ nữ Sơn La nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế ảnh 3Gia đình bà Đinh Thị Nghĩa, bản Cù 2, xã Huy Tân, huyện Phù Yên mỗi năm thu lợi nhuận từ 320 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Thực hiện các phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và “Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, hàng năm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đều tổ chức khảo sát đời sống, đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các cấp Hội đã thống kê số hộ phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, chủ động khai thác nguồn lực giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế. Qua đó, đã có hàng trăm nghìn hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp... Từ đó, xuất hiện nhiều hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi...

Gia đình chị Vì Thị Tuyết (bản Puôi 1, xã Huy tân, huyện Phù Yên) trước đây có thu nhập thấp từ làm ruộng. Sau khi được hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Tấc liên kết để trồng cây bí xanh, thu nhập của gia đình đã tăng lên. Chị Vì Thị Tuyết phấn khởi chia sẻ: Với 1.000 m2 đất trồng bí xanh đã giúp gia đình thu nhập 25 - 30 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, gia đình chị cũng đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi trâu, lợn sinh sản. Mỗi năm, chị bán ra thị trường khoảng 100 con lợn giống, thu về 100 triệu đồng. Riêng đàn trâu của gia đình đến nay đã có 10 con, xuất bán cũng được hơn 200 triệu đồng.

Phụ nữ Sơn La nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế ảnh 4Với 1.000 m2 đất trồng bí xanh đã giúp chị Vì Thị Tuyết, bản Puôi 1, xã Huy Tân, huyện Phù Yên thu nhập 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng/vụ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Các phong trào thi đua phát triển kinh tế đã tiếp thêm động lực để hội viên, phụ nữ của tỉnh Sơn La sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; đồng thời, giúp chị em khẳng định được vị thế trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng bản, làng, quê hương và tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm