Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc mừng đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc mừng đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong các ngày 13 và 14/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham gia của 228 phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 112.000 hội viên Hội phụ nữ trong tỉnh.

Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc ảnh 1 Quang cảnh đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đại hội lần này đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai khóa XVII; bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc ảnh 2 Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong ghi nhận những đóng góp đặc biệt quan trọng của các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong sự phát triển chung của Lào Cai thời gian qua. Nhiệm kỳ qua, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ được thể hiện rõ nét thông qua thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội. Việc chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả. Phụ nữ Lào Cai ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, phụ nữ ở tỉnh tham gia cấp ủy các cấp đạt 19,48%, nữ đại biểu Quốc hội đạt 33,33%, nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt 38,91%; có trên 37% cán bộ nữ là trưởng, phó ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh; trên 27% cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong khối công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc ảnh 3

Bà Hà Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Với chủ đề “Phụ nữ Lào Cai phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc”, Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tích cực, chủ động, kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; có tư duy đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu hỗ trợ 1.750 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 400 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh, tổ liên kết phụ nữ sản xuất kinh doanh; vận động, hỗ trợ thành lập mới 3 hợp tác xã/tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký, thực hiện được ít nhất 760 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc ảnh 4 Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc mừng đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đại hội cũng đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên. Trong đó, Hội xác định đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức hội viên. Các cấp Hội lựa chọn nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với các nhóm phụ nữ, đặc biệt quan tâm nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa; cải tiến, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, truyền thông trực tiếp thông qua sinh hoạt hội viên, sinh hoạt cộng đồng, các hội thảo, hội thi, diễn đàn; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông. Ngoài ra, Hội triển khai thực hiện Nghị quyết "Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn 2035"; vận động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các nguồn xã hội hóa các tổ chức quốc tế bằng cách chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các đề án, dự án và tham gia các chương trình mục tiêu phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều kiện thực tế của tỉnh và đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga yêu cầu các cấp Hội Phụ nữ tỉnh luôn coi trọng và không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Lào Cai thời đại mới có tri thức, sức khỏe, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên; phát huy vai trò của phụ nữ các dân tộc trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc ảnh 5Bà Hà Thị Nga Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại Đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 cán bộ cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016-2021; UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, gia đình hạnh phúc giai đoạn 2016-2021; trao tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 3 cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cán bộ hội cơ sở giỏi cho 7 cá nhân trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Phụ nữ Lào Cai góp sức đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc ảnh 6Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Đại hội đã bầu ra 29 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thức XIII, dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2022, tại Hà Nội.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm