Phụ nữ Lạng Sơn phát huy tính sáng tạo, nhạy bén trong phát triển thương mại

Phụ nữ Lạng Sơn phát huy tính sáng tạo, nhạy bén trong phát triển thương mại

Ngày 19/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì...

Phụ nữ Lạng Sơn phát huy tính sáng tạo, nhạy bén trong phát triển thương mại ảnh 1Đại diện Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Bức tranh biểu trưng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 35 đồng chí. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khóa XV Nông Thanh Hải tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên phụ nữ; quan tâm nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên; tăng cường phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Hội cấp trên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành chức năng, chung tay tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, thay đổi hành vi về thực hiện nếp sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư và xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu. Đặc biệt, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy tính sáng tạo, nhạy bén trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, chủ động tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã do nữ làm chủ…

Phụ nữ Lạng Sơn phát huy tính sáng tạo, nhạy bén trong phát triển thương mại ảnh 2 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đề ra, trong đó có 5/9 chỉ tiêu vượt. Công tác cán bộ nữ được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngành quan tâm thực hiện, đạt chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 toàn tỉnh đạt 23,5%, nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 30,1%. Trong nhiệm kỳ, 6.755 đảng viên nữ được kết nạp.

Hội viên phụ nữ đã chủ động tiếp cận thông tin, kiến thức, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng ngành nghề; thúc đẩy sản xuất hàng hóa, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 3.145 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Lực lượng nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo, nhóm phụ nữ khuyết tật, yếu thế đã phát huy thế mạnh, không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục hoàn cảnh. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; duy trì hoạt động, tích cực tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo nếp sống văn hóa lành mạnh ở cộng đồng.

Phụ nữ Lạng Sơn phát huy tính sáng tạo, nhạy bén trong phát triển thương mại ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chúc mừng các đại biểu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phấn đấu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính tự chủ, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Các tiêu chí cụ thể được đưa ra là: Xây dựng và thành lập mới được 10-15 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 80% phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người được các cấp Hội hỗ trợ; kết nạp thêm 1.400 hội viên/năm; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo phần mềm cơ bản và được trang bị máy tính…

Để hoàn thành các tiêu chí trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bình đẳng giới, phụ nữ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm