Phụ nữ Kon Tum phát huy vai trò, bản lĩnh trong thời đại mới

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum, khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum, khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Ngày 7/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề "Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển". Tham dự Đại hội có 182 đại biểu; trong đó có 91 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Phụ nữ Kon Tum phát huy vai trò, bản lĩnh trong thời đại mới ảnh 1Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, bà Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum thời gian qua; đồng thời đề nghị, các cấp Hội cần tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc; chủ động xây dựng người phụ nữ Kon Tum thời đại mới có tri thức, bản lĩnh và trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiên phong hưởng ứng, triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Phụ nữ Kon Tum phát huy vai trò, bản lĩnh trong thời đại mới ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Đại hội đã bầu 33 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ mới; bầu 10 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Y Phương tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

Phụ nữ Kon Tum phát huy vai trò, bản lĩnh trong thời đại mới ảnh 3Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum, khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Kon Tum đã tặng bằng khen 11 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Phụ nữ Kon Tum phát huy vai trò, bản lĩnh trong thời đại mới ảnh 4Bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc triển khai phong trào thi đua của Hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của ngành, của tỉnh. Hội đã xây dựng được 24 “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới”; xây dựng mới 45 căn và sửa chữa 20 mái ấm tình thương cho 65 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; thành lập 60 mô hình hợp tác xã với hơn 1.000 thành viên, trong đó có trên 90% là phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sản xuất, chế biến. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp đỡ gần 1.700 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có hơn 1.100 hộ phụ nữ đã thoát nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá như: Phụ nữ Kon Tum tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phụ nữ Kon Tum phát huy vai trò, bản lĩnh trong thời đại mới ảnh 5Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Bà Trần Thị Phong Lan - Phó Chủ tịch Hội Liên hiện Phụ nữ tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Hội phấn đấu giúp đỡ 70% phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm; ít nhất 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Hội phấn đấu kết nạp mới 4.000 hội viên.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm