Phụ nữ Hà Nội sôi nổi tham gia phong trào sáng tạo, khởi nghiệp

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên tổ chức Chương trình Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp - tặng áo dài - trao yêu thương.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên tổ chức Chương trình Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp - tặng áo dài - trao yêu thương.

Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội đã và đang nỗ lực thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các chị em phụ nữ. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, trong 5 năm (2017 - 2022), Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 30/30 quận, huyện, thị xã triển khai Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phụ nữ khởi nghiệp với nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả. Điển hình như có 11.500 phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp được tiếp cận với các chương trình chính sách về khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh, đào tạo CEO chuyên nghiệp, tiếp cận với chuyển đổi số và thương mại điện tử. Bên cạnh đó có 19 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, 39 nhóm liên kết phát triển nông nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ được Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ thành lập, trở thành mô hình hỗ trợ chị em phát triển kinh tế tập thể bền vững; 1.205 dự án sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ Thủ đô được bình chọn; 50 dự án tiêu biểu được vinh danh cấp thành phố; 17 dự án đạt giải cấp Trung ương; 457 sản phẩm được kết nối xây dựng sản phẩm OCOP… Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện "Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã hỗ trợ 2.580 phụ nữ Thủ Đô tự tin khởi nghiệp, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động…

Phụ nữ Hà Nội sôi nổi tham gia phong trào sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 1Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên tổ chức Chương trình Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp - tặng áo dài - trao yêu thương.

Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm