Phụ nữ đồng hành xây dựng gia đình hạnh phúc

Phụ nữ đồng hành xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thi ẩm thực “Chị Nest tài hoa, Gia đình êm ấm”, đăng ký hưởng ứng thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Phụ nữ đồng hành xây dựng gia đình hạnh phúc ảnh 1Tiếp nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ, với chủ đề “Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc”, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022 mang thông điệp giáo dục tình nghĩa, yêu thương, hy sinh cho con cái của cha mẹ; tấm lòng tôn trọng đối với cha mẹ, anh em. Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Phụ nữ đồng hành xây dựng gia đình hạnh phúc ảnh 2Thí sinh tham gia cuộc thi ẩm thực bữa cơm gia đình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phụ nữ Bến Tre vẫn luôn khẳng định vai trò quan trọng của mình trong xây dựng tổ ấm, đem lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân, là cầu nối giữa cá nhân và xã hội, vừa là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đồng thời là động lực phát triển của xã hội theo tinh thần xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Thời gian tới, mỗi cán bộ, hội viên cần tiếp tục nêu gương và vận động phụ nữ tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau...

Phụ nữ đồng hành xây dựng gia đình hạnh phúc ảnh 3 Tiếp nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo Hội Liên hiêp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, thời gian qua các cấp hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ 20 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, các cấp Hội cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Bến Tre đã đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu, tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại dịch với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả...

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tiếp nhận kinh phí hỗ trợ cho chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp đỡ nuôi dưỡng trẻ mồ côi từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; trao giải thưởng hội thi ẩm thực cho các gia đình.

Huỳnh Phúc Hậu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm