Phụ nữ Đan Phượng giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

Tổng vệ sinh toàn diện cơ sở vật chất tại Trường mầm non Đan Phượng (huyện Đan Phượng).
Tổng vệ sinh toàn diện cơ sở vật chất tại Trường mầm non Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng (Hà Nội) Nguyễn Thị Bảy thông tin, thực hiện nếp sống văn minh, Hội đã triển khai, duy trì, nhân rộng rất nhiều hoạt động như: Mô hình “Sống xanh” tại các cơ sở; hội thi “Sức sống từ sản phẩm tái chế”; đổi sản phẩm tái chế lấy cây xanh... Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cũng chỉ đạo 100% cơ sở Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục tham gia cuộc thi “Giữ gìn thôn, xóm sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn” trên địa bàn các xã, thị trấn. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, các cơ sở đã tổ chức 10 hội nghị phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, tặng hội viên, phụ nữ 7.100 túi giấy, túi lưới đựng thức ăn chín, đi chợ; tặng 10 thùng rác cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tham gia bảo vệ môi trường. Mới đây, các cấp hội phụ nữ huyện Đan Phượng đã tham gia trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh tại các đoạn đường, gắn biển chào mừng. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cũng đã tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, đánh giá chất lượng tại các đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường nở hoa, bích họa... Kết quả cho thấy 100% số đường phụ nữ tự quản đều đạt tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, một số đoạn đường tiếp tục được bổ sung hoa, cây xanh...

Phụ nữ Đan Phượng giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ảnh 1Tổng vệ sinh toàn diện cơ sở vật chất tại Trường mầm non Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Thúy Quỳnh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm