Phụ nữ Bắc Giang năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Phụ nữ Bắc Giang năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong 2 ngày 5-6/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phụ nữ Bắc Giang năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển", nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Hai khâu đột phá được xác định là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội; đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương biểu dương những thành tích các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới các cấp Hội Phụ nữ Bắc Giang cần tổ chức tốt các hoạt động nhằm vận động hội viên, phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình; chú trọng các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động xã hội thúc đẩy bình đẳng giới; nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, nhất là những nhóm phụ nữ đặc thù, khó tập hợp như phụ nữ dân tộc – tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ ở các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần xây dựng văn hóa cán bộ Hội đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, cộng đồng trách nhiệm, tất cả vì tổ chức, sự tiến bộ của phụ nữ.

Phụ nữ Bắc Giang năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 27 người vào Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Ngụy Thị Tuyến tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang khóa XVI. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ qua, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã năng động, sáng tạo, thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định tài năng, trí tuệ, sức lực của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Bắc Giang. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thiết thực, hiệu quả. Từ các mô hình đã tiết kiệm được hơn 80 tỷ đồng và 160 tấn gạo giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội đã tích cực hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, sản phẩm chủ lực, thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ liên kết thâm canh theo hướng an toàn sinh học, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

Phụ nữ Bắc Giang năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 3Ra mắt Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Các cấp Hội Phụ nữ Bắc Giang có trên 1,6 nghìn công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội tích cực vào cuộc cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh; vận động các nguồn lực ủng hộ 37 tỷ đồng cho hoạt động phòng, chống dịch; hỗ trợ thu hoạch, kết nối, tiêu thụ nông sản, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm