Phòng trị cảm nắng, cảm nóng cho trâu bò

Phòng trị cảm nắng, cảm nóng cho trâu bò
Chăn thả trâu, bò vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng. Ảnh: Xuân Tư
Chăn thả trâu, bò vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng.
Ảnh: Xuân Tư

Điều trị:

- Khi đang chăn thả hoặc vận chuyển, nếu thấy có triệu chứng cảm nắng, cảm nóng, cần đưa ngay vào nơi râm mát, giãn mật độ. Dùng khăn mát lau cho trâu, bò, sau khoảng 1 - 2 giờ có thể cho tắm.

- Khi trâu, bò bị cảm trong chuồng nuôi, cần làm chuồng thông thoáng, giãn mật độ.

- Cho trâu, bò uống nước mát có hòa khoáng chất, vitamin C. Trâu, bò bị bệnh nặng cần dùng thuốc phục hồi thần kinh, tim mạch và hô hấp; có thể truyền dung dịch Glucoza, nước muối sinh lý, thuốc trợ lực…

Chuồng trại cần thoáng mát. Ảnh: Vũ Sinh
Chuồng trại cần thoáng mát. Ảnh: Vũ Sinh
Phòng bệnh:

- Trồng cây che mái chuồng, dùng hệ thống phun nước làm mát mái hoặc lắp quạt thông gió.

Tăng lượng thức ăn thô xanh cho trâu, bò trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Trí
Tăng lượng thức ăn thô xanh cho trâu, bò trong những ngày nắng nóng.
Ảnh: Minh Trí

- Chăn thả, vận chuyển trâu, bò vào sáng sớm hoặc chiều tối để tránh nắng. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Vận chuyển trâu, bò khi thời tiết mát mẻ. Ảnh: Đình Huệ
Vận chuyển trâu, bò khi thời tiết mát mẻ. Ảnh: Đình Huệ

- Tăng lượng thức ăn thô xanh, tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò.
DTMN

Có thể bạn quan tâm