Phối hợp đông, tây y để đạt hiệu quả cao trong khám chữa bệnh

Phối hợp đông, tây y để đạt hiệu quả cao trong khám chữa bệnh
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nền y học cổ truyền của Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm và đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.  
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham quan khu vực bóc thuốc của Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham quan khu vực bóc thuốc của Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN.

Để người dân tìm đến với y học cổ truyền ngày càng nhiều hơn, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực y học cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu các phương pháp điều trị mới, sáng tạo ra một số phương thuốc mới, chế tạo ra sản phẩm mới có hiệu quả cao nhằm tăng uy tín của y học cổ truyền trên thị trường dược phẩm. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả điều trị, Viện Y dược học dân tộc cũng cần trang bị các thiết bị máy móc hiện đại như CT, MRI để xác định chính xác bệnh, sau đó tiến hành điều trị bằng đông y.

“Nếu cơ sở không đủ kinh phí thực hiện, cho phép mở thêm phòng khám đa khoa, xã hội hóa đầu tư trang thiết bị hiện đại cần thiết; đồng thời Bộ sẽ tạo điều kiện cấp kinh phí nghiên cứu, chỉ định đề tài nghiên cứu để cho ra các sản phẩm tiêu biểu, tạo tiếng vang, uy tín cho y học cổ truyền” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo. 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh . Ảnh: Phương Vy - TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh . Ảnh: Phương Vy - TTXVN.
Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở y tế nằm trong Top 10 bệnh viện, cơ sở y tế có điểm đánh giá chất lượng cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016 vừa qua. Tuy nhiên, bác sỹ Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận, thực tế hiện nay y học cổ truyền vẫn còn khoảng cách khá xa với y học hiện đại, vẫn còn  tình trạng người dân chưa biết đến đa khoa y học cổ truyền.

Trong khi đó nhân lực đầu ra của ngành y học cổ truyền không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành y học cổ truyền chưa tự chủ được nguồn dược liệu, vẫn phải nhập từ nước ngoài... Để khắc phục những tồn tại này, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh rất cần sự quan tâm, đầu tư từ Bộ Y tế cũng như lãnh đạo thành phố.   

Để tăng thêm độ phủ rộng cũng như uy tín của y học cổ truyền đối với người dân, bác sỹ Huỳnh Nguyễn Lộc đề xuất thành lập mô hình bác sỹ gia đình y học cổ truyền tại các trạm y tế phường, xã.      
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ảnh: Phương Vy - TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ảnh: Phương Vy - TTXVN.
Hoan nghênh đề xuất này của Viện Y dược học dân tộc Thành phố, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giao Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh rà soát các quy định về lập phòng khám bác sỹ gia đình để thực hiện mở phòng khám bác sỹ gia đình y học cổ truyền tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn thành phố trong thời gian tới./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm