Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thượng Thôn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thượng Thôn

Ngày 18/11, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Xóm Thượng Sơn có 52 hộ, gồm 3 dân tộc Nùng, Kinh, Dao cùng chung sống; thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thượng Thôn ảnh 1 Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao bảng hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo xóm Thượng Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2022, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu, 35/52 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 67,3%.

Tại Ngày hội, đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam cũng như vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới; biểu dương, khen thưởng các Gia đình văn hóa tiêu biểu; tặng quà người có uy tín tiêu biểu. Đồng thời, các đại biểu và nhân dân thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới, tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thượng Thôn ảnh 2Tiết mục biểu diễn văn nghệ của nhân dân xóm Thượng Sơn trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TTXVN phát

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc vận động bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; huy động nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Đoàn công tác tặng quà nhân dân xóm Thượng Sơn, 10 hộ nghèo, 4 người uy tín tiêu biểu; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho 2 hộ (mỗi hộ 50 triệu đồng), trao học bổng cho 20 học sinh nghèo xã Thượng Thôn.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm