Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự lễ công nhận thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự lễ công nhận thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những thành quả mà tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trong đó Hậu Giang là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên vùng ĐBSCL đạt chuẩn nông thôn mới. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang)- đơn vị cấp huyện đầu tiên vùng ĐBSCL đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang)- đơn vị cấp huyện đầu tiên vùng ĐBSCL đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Hậu Giang cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường mối liên kết giữa nông dân với nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, góp phần tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thị xã Ngã Bảy có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Đại Thành là xã đầu tiên vùng đồng bằng Sông Cửu Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013, năm 2014 có xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2015 hoàn thành nông thôn mới tại xã Hiệp Lợi. Bên cạnh đó, thị xã Ngã Bảy cũng đã xây dựng thành công 3 phường văn minh đô thị, góp phần tạo nên diện mạo mới cho thị xã Ngã Bảy - đô thị phát triển theo tiêu chí "sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh". 

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, thị xã Ngã Bảy đã tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn các loại cây ăn quả có múi, trong đó có cam sành là cây trồng chủ lực của các xã, thành lập nên các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất cây giống sạch bệnh, trồng và xuất bán cam sành cho thị trường các tỉnh trong khu vực. Việc thực hiện nạo vét 22 tuyến đê bao chống lũ và 7 tuyến kênh nội đồng với chiều dài gần 60 km đã khép kín 4.800 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã, bảo vệ các vườn cây ăn quả không bị ngập nước vào mùa mưa.

Trước khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người thị xã Ngã Bảy chỉ đạt trên 10 triệu đồng/năm thì nay đã đạt 30 triệu đồng/năm, hàng trăm gia đình đạt thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Đặc biệt, Câu lạc bộ Tỷ phú cam sành có 52 thành viên, mỗi thành viên đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm với các vườn cam sành cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao./.


Có thể bạn quan tâm