Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tổ chức mùa hè tình nguyện khoa học, hiệu quả, phát huy được tính sáng tạo của tuổi trẻ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tổ chức mùa hè tình nguyện khoa học, hiệu quả, phát huy được tính sáng tạo của tuổi trẻ

 Ngày 28/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tổ chức mùa hè tình nguyện khoa học, hiệu quả, phát huy được tính sáng tạo của tuổi trẻ ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự buổi lễ cùng đại diện lãnhPhó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề chiến dịch hè 2020 là “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Để triển khai hiệu quả các nội dung Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, Phó Thủ tướng đề nghị: Tổ chức Đoàn các cấp cần thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên chú trọng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho đội ngũ thanh niên tình nguyện. Các hoạt động cần tập trung vào các đối tượng gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng yếu thế trong xã hội; hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; các xã đăng ký về đích nông thôn mới và địa bàn tại chỗ theo địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên.
  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị: Các hoạt động của chiến dịch cần tổ chức khoa học, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được tính sáng tạo của tuổi trẻ; phương thức tổ chức phù hợp với thực tiễn địa phương và diễn biến của dịch COVID-19. Các tổ chức Đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao khí thế trong thanh niên và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình trong các phong trào, hoạt động. Các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động tạo điều kiện, phối hợp hỗ trợ để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.
  Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra trong hai tháng (tháng 7-8/2020) với 5 nội dung gồm các chương trình, chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và  Hành quân xanh. Năm nay, các hoạt động sẽ được tập trung triển khai thực hiện tại 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các đảo thanh niên, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các khu vực biển bị ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, các xã biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp...
  Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Chiến dịch sẽ thành lập 16 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ 16 dân tộc thiểu số ít người (quy mô dưới 10.000 người sinh sống) gồm: Dân tộc Cống (Điện Biên); Mảng, Si La, Lự, La Hủ (Lai Châu); Pu Péo, Cờ Lao (Hà Giang); Lô Lô (Cao Bằng); Bố Y (Lào Cai); La Ha (Sơn La); Ngái (Thái Nguyên); Chứt (Quảng Bình); Ơ Đu (Nghệ An); Brâu và Rơ Măm (Kon Tum); Pà Thẻn (Tuyên Quang).
  Với phương châm tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn và bền vững, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã xác định chỉ tiêu cụ thể trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Đó là sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 800 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; xây dựng 200 điểm thường xuyên duy trì hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Bên cạnh đó là mục tiêu khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200.000 người dân; xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; hỗ trợ, giúp đỡ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 60.000 lượt thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 70.000 thanh niên. 
  Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã ra mắt 5 đội hình Thanh niên tình nguyện, gồm: đội hình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. 
  Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 100 xe đạp và quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách, thanh niên dân tộc thiểu số, tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; đỡ đầu 20 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.
  Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tỉnh Quảng Bình cùng đoàn viên, thanh niên đã tham gia khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hoá cộng đồng cho đồng bào 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.
  Tiếp đó, các đại biểu đã đến dâng hương Lăng mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; thăm và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia khởi công xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh cho trường học trong tỉnh; tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ em, trao tặng các suất ăn cho bệnh nhân khó khăn, trao quà cho trẻ em khuyết tật… trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.../.
 
  Võ Dung

TTXVN

Có thể bạn quan tâm