Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và chúc Tết tại Long An

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và chúc Tết tại Long An
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thông tin tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An về tình hình về phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2017 và quyết tâm của Chính phủ trong năm mới.  
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Theo đó, năm 2017, Chính phủ đồng loạt triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, với tinh thần của Chính phủ liêm chính, sáng tạo và hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, giữ được niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân. ​ Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục có bước phát triển ổn định, 13/13 chỉ tiêu mà Quốc hội giao đều đạt và vượt kế hoạch; tình hình an ninh trật tự được duy trì ổn định. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được điều tra và đưa ra xét xử công khai, được nhân dân đồng tình, ủng hộ..
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vui mừng thăm hỏi, chúc tết toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An; ghi nhận và biểu dương kết quả mà Long An đạt được trong năm 2017 về phát triển kinh tế – xã hội.  Phó Thủ tướng khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2015- 2020. Do đó, Long An cần tập trung tận dụng đà phát triển của năm 2017, thực hiện nhiều giải pháp, cải cách sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu của năm 2018 cũng như của cả nhiệm kỳ. 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Long An cần chú trọng phát triển hạ tầng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong khu vực; tăng cường thu hút đầu tư mạnh và bền vững; tiếp tục đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội… 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận quà lưu niệm của Tỉnh ủy Long An. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận quà lưu niệm của Tỉnh ủy Long An. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Năm 2017, kinh tế của tỉnh Long An phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng đạt 9,53%; GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/ năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 12.100 tỷ, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,57%; quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định… 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Chiểu (thành phố Tân An, Long An). Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Chiểu (thành phố Tân An, Long An). Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng và xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa của tỉnh Long An./. 
Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm