Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà Tết đồng bào Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà Tết đồng bào Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đồng bào Chăm tại Thành phố hiện có khoảng 8.000 người và là một trong ba cộng đồng lớn của Thành phố. Đồng bào Chăm yêu nước, các thế hệ đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố. Trong những năm qua, cộng đồng đồng bào Chăm ngày càng phát triển, hòa nhập với cộng đồng các dân tộc anh em khác, khắc phục dần tình trạng dân trí thấp, sống khép kín, công ăn việc làm của đồng bào ổn định, nhà cửa khang trang hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Ngô Minh Châu bày tỏ mong muốn đồng bào dân tộc Chăm tiếp tục phát triển kinh tế; ủng hộ, chấp hành các chính sách của Đảng; tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nhà nước; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời, lãnh đạo Thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào Chăm, tạo điều kiện cho người dân phát triển trên nhiều lĩnh vực; tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa… góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, nhân văn và nghĩa tình hơn.

Thay mặt đồng bào cộng đồng Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lý Du Sô, Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ trân trọng và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố đối với đồng bào dân tộc Chăm. Ông Lý Du Sô khẳng định, cộng đồng đồng bào Chăm tại Thành phố sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng cùng nhân dân Thành phố xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Dịp này, Ban tổ chức trao 500 phần quà Tết (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố./.

Xuân Khu

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm