Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp hình lưu niệm với các đại biểu và sư sãi tỉnh Sóc Trăng tại chùa Kh'leang, thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp hình lưu niệm với các đại biểu và sư sãi tỉnh Sóc Trăng tại chùa Kh'leang, thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Trong chuyến thăm, làm việc tại Sóc Trăng, chiều 5/4, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đã đi thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Sóc Trăng ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm tặng quà tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và Trường trung cấp Pali Nam bộ tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa; dân tộc Khmer chiếm 30,18% so với dân số chung trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 130 cơ sở thờ tự; trong đó có 92 chùa và 38 salaten với tổng số sư sãi hiện có 1.869 vị. Các sư sãi luôn thực hiện tốt các tôn chỉ mục đích của hội, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác Phật sự...

Đến thăm, chúc Tết tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ, đoàn đã nghe lãnh đạo nhà trường và Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng báo cáo tình hình hoạt động của Hội.

Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ được thành lập từ cuối năm 1994. Đến nay, trường đã tiếp nhận được 1.230 tăng sinh và đã ra trường được 24 khóa với 757 tăng sinh. Các tăng sinh tốt nghiệp ra trường có một số học viên theo học ngành sư phạm và tham gia giảng dạy từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Một số học viên tham gia công tác ở các ở cơ quan Đảng, Nhà nước, công tác phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử đi du học ở trong và ngoài nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ghi nhận Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ đã hoàn tốt nhiệm vụ trong bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, sư sãi người Khmer phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các tỉnh khu vực Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Sóc Trăng ảnh 2Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm tặng quà tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và Trường trung cấp Pali Nam bộ tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, đánh giá cao những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Hội, đặc biệt trong đại địch COVID-19 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, Hội đã làm tốt công tác thiện nguyện, hỗ trợ những người mắc COVID-19 và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch. Theo Phó Thủ tướng, đây là những việc làm hết sức thiết thực, đóng góp vào nhiệm vụ chung của đất nước.

Thông tin về chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang triển khai thực hiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết: Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 nhằm tập trung nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Sóc Trăng ảnh 3

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp hình lưu niệm với các đại biểu và sư sãi tỉnh Sóc Trăng tại chùa Kh'leang, thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn quý sư sãi tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia để chương trình phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của vùng đồng bào Khmer. Đặc biệt, thầy, cô Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cần tiếp tục góp phần trong công tác đào tạo nguồn cán bộ Khmer, sư sãi phục vụ công tác tôn giáo, dân tộc của địa phương và trong khu vực ngày càng tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc các vị cao tăng, quý sư sãi Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và thầy cô, tăng sinh Trường Bổ túc văn hóa Trung cấp Pali Nam Bộ năm mới an lành, đạt nhiều thắng lợi mới.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, sư sãi, tăng sinh, cán bộ hưu trí, nhân sĩ trí thức là đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng.

Trung Hiếu

TTXVN

Có thể bạn quan tâm