Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Lễ công bố Quyết định đặc xá tại Trại giam Phú Sơn 4

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Lễ công bố Quyết định đặc xá tại Trại giam Phú Sơn 4
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4 đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và danh sách phạm nhân được đặc xá của Trại. Theo đó, Trại giam Phú Sơn 4 có 97 phạm nhân được đặc xá lần này; trong đó có 6 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Giấy chứng nhận đặc xá cho đại diện 10 phạm nhân được đặc xá năm 2016. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2016 cho các phạm nhân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2016 cho các phạm nhân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, chỉ tính riêng từ năm 2008 đến nay, thực hiện Luật Đặc xá, Nhà nước ta đã thực hiện 6 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho 81.795 phạm nhân và 917 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đại đa số người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm thấp. 

Phó Thủ tướng khẳng định, Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho các phạm nhân và mọi người đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp… miễn là đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và Quyết định của Chủ tịch nước thì đều được đề nghị đặc xá. Đặc xá năm 2016 tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đặc xá nhằm khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 trao tư trang cho các phạm nhận trước khi về với địa phương. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 trao tư trang cho các phạm nhận trước khi về với địa phương. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

* Cùng ngày, nhiều Trại giam trong cả nước cũng tổ chức Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2016 cho các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, đủ điều kiện được đặc xá, tha tù trước thời hạn.

Sáng 1/12/2016, tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội diễn ra Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trong ảnh: Các phạm nhận được đặc xá được cấp tiền ăn, tiền tàu xe và tiền lưu ký trước khi ra trại giam. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Sáng 1/12/2016, tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội diễn ra Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trong ảnh: Các phạm nhận được đặc xá được cấp tiền ăn, tiền tàu xe và tiền lưu ký trước khi ra trại giam. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Sáng 1/12/2016, tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội diễn ra Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trong ảnh: Niềm vui của người thân và các phạm nhân được đặc xá. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Sáng 1/12/2016, tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội diễn ra Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trong ảnh: Niềm vui của người thân và các phạm nhân được đặc xá. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Ngày 1/12/2016, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn năm 2016 cho phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn.Trong đợt đặc xá lần này tỉnh Lạng Sơn có 10 phạm nhân được hưởng đặc xá, tha tù trước thời hạn. Ảnh: Thái Thuần- TTXVN
Ngày 1/12/2016, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn năm 2016 cho phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn.Trong đợt đặc xá lần này tỉnh Lạng Sơn có 10 phạm nhân được hưởng đặc xá, tha tù trước thời hạn. Ảnh: Thái Thuần- TTXVN
Ngày 1/12/2016, Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 cho 83 phạm nhân. Ảnh: Dư Toán- TTXVN
Ngày 1/12/2016, Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 cho 83 phạm nhân. Ảnh: Dư Toán- TTXVN

Có thể bạn quan tâm