Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khắc phục những chồng chéo trong tổ chức bộ máy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khắc phục những chồng chéo trong tổ chức bộ máy

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cải cách hành chính là một trong 4 công cuộc cải cách lớn mà Đại hội Đảng lần thứ X và XI đã đề ra, đó là cải cách tư pháp, cải cách giáo dục, cải cách tiền lương và cải cách hành chính. Sự nghiệp đổi mới đã khó, cải cách còn khó hơn, cần phải thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra quyết liệt ngay từ đầu, doanh nghiệp phải phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Phó Thủ tướng ghi nhận các thành viên Ban chỉ đạo, đặc biệt là Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực đã tập trung chỉ đạo sát sao kế hoạch hoạt động năm 2015, các lĩnh vực cải cách hành chính đạt kết quả tốt, đồng bộ. Việc này góp phần công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh của đất nước, thiết lập kỉ cương, kỉ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, công tác cải cách thể chế đạt nhiều kết quả với việc ban hành 27 đạo Luật, hàng trăm nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; nhiều đề án, dự án được triển khai thực hiện như: Đề án mã số công dân, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân. Việc rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính đã tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. 

Về nhiệm vụ năm 2016, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính, tiếp tục cải cách mạnh hơn nữa thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong công tác cải cách hành chính. 

Nhấn mạnh công tác cải cách thể chế là rất quan trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ Luật tổ chức Chính phủ và Luật chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1/1/2016, trong đó chú ý về nguyên tắc phân cấp ủy quyền giữa Trung ương và địa phương, bãi bỏ, sửa đổi những quy định bất hợp lý về chính quyền địa phương, khắc phục những tồn tại, chồng chéo, trong đó có cả tổ chức bộ máy của Chính phủ nhiệm kỳ mới, việc tổ chức Bộ đa ngành, đa lĩnh vực... Đề án cơ cấu Chính phủ đã được Chính phủ thảo luận, Bộ Nội vụ cần chuẩn bị sớm, chất lượng Đề án, tiến độ Đề án phải bảo đảm. Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ không chính là do bộ máy tổ chức Chính phủ - Phó Thủ tướng nêu rõ. 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá trong năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến tháng 12/2015, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 4.481/4.723 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề (đạt 94,87%). Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hải quan để thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện theo đúng các mục tiêu nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19/NQ-CP. Trong lĩnh vực hải quan, thời gian thông quan hàng hóa giảm bình quân từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu. Trong lĩnh vực thuế, đến nay tổng số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế giảm 420 giờ (từ 537 giờ xuống còn 117 giờ). 

Các quy trình thủ tục hải quan đã được tự động hóa ở mức độ rất cao; có hệ thống tự động xử lý, phân luồng và phản hồi cho doanh nghiệp, ra quyết định thông quan hàng hóa…Với việc thiết lập cơ chế một cửa quốc gia về hải quan với 9 bộ, ngành, thí điểm cơ chế một cửa ASEAN về hải quan đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa và người làm thủ tục hải quan. 
 


Có thể bạn quan tâm