Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị
Trao tặng quà cho học sinh trường dân tộc nội trú Hướng Hóa. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Trao tặng quà cho học sinh trường dân tộc nội trú Hướng Hóa.
Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị nhân dân hai bản Ka Tăng - Khe Đá tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong xóa đói giảm nghèo, bảo vệ đường biên cột mốc biên giới, góp phần xây dựng quê hương phát triển. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện Hướng Hóa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân hai bản nói riêng và huyện Hướng Hóa nói chung phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó, cần có giải pháp thực hiện tốt việc kết nghĩa bản - bản, tăng cường giữ gìn đường biên, cột mốc, hòa bình, ổn định cùng nhau phát triển và nhiều nội dung quan trọng khác…

Trao tặng 60 trệu đồng cho huyện Hướng Hóa để xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Trao tặng 60 trệu đồng cho huyện Hướng Hóa để xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Liên khu dân cư Ka Tăng - Khe Đá nằm giáp biên giới nước bạn Lào, có 283 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc PaKô, Vân Kiều, Kinh. Những năm qua, nhân dân hai bản luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, công tác kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới được duy trì và phát triển, luôn động viên giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ đường biên cột mốc và xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền vững.

Trao tặng quà cho các hộ có công với cách mạng và hộ nghèo của 2 bản Ka Tăng và Khe Đá . Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Trao tặng quà cho các hộ có công với cách mạng và hộ nghèo của 2 bản Ka Tăng và Khe Đá . Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Trao tặng quà cho bản Đen sa vẳn của Lào. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
Trao tặng quà cho bản Đen sa vẳn của Lào. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Trong thời gian tới, nhân dân liên khu dân cư Ka Tăng - Khe Đá tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo cũng như tăng cường và củng cố tình hữu nghị biên giới.

Điệu múa cồng chiêng tại ngày hội. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
 Điệu múa cồng chiêng tại ngày hội. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, thị trấn Lao Bảo đã tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo; UBND thị trấn Lao Bảo khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa. Tại đây, Đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1 bộ máy vi tính cho Trường; trao tặng 60 triệu đồng cho huyện Hướng Hoá để xây dựng 2 nhà đại đoàn kết; thăm và trao quà cho một số hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo…

Trao tặng bộ máy vi tính cho trường Phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
Trao tặng bộ máy vi tính cho trường Phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa. 
Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
Thanh Thủy

Có thể bạn quan tâm