Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Thế, Bắc Giang

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Thế, Bắc Giang

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/ 2022), chiều 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư văn hóa thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Thế, Bắc Giang ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng trao bằng khen cho thôn Trại Cọ. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Theo Bí thư Chi bộ thôn Trại Cọ Trịnh Văn Luận, thôn Cọ có 170 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 7,6%, hộ dân làm nông nghiệp chiếm 80%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo chiếm 5,3%. Cán bộ và nhân dân thôn Trại Cọ luôn đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế. Cuộc sống người dân trong thôn ngày càng ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đã trở thành mục tiêu phấn đấu, thi đua giữa các tổ chức, đoàn thể trong thôn. Nhờ đó, năm 2022 thôn đạt khu dân cư văn hóa cấp huyện; 94,1% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; trên 90% tỷ lệ đường thôn được thắp sáng. Hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, tổ thu gom rác thải được duy trì tốt... Ngoài ra, thôn vận động tiền đối ứng của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Thế, Bắc Giang ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho gia đình chính sách thôn Trại Cọ. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được thôn quan tâm chỉ đạo, trong đó phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy ước, hương ước, hàng năm bổ sung, điều chỉnh quy ước, hương ước văn hóa để thực hiện cho phù hợp với thực tế của thôn.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Thế, Bắc Giang ảnh 3Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho đại diện lãnh đạo thôn Trại Cọ. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực vươn lên, giúp đỡ nhau của bà con trong thôn, qua đó giúp đời sống văn hóa, tinh thần người dân ngày càng khởi sắc, tốt đẹp.

Khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để khơi dậy tinh thần tự tôn, tự trọng, tinh thần đoàn kết, vươn lên của toàn thể nhân dân, ông Ngô Sách Thực mong muốn thời gian tới, nhân dân thôn Trại Cọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vươn lên tiến tới xóa sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Người dân trong thôn đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phấn đấu xây dựng Trại Cọ trở thành khu dân cư đáng sống, sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư; giữ gìn phát huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai các chương trình, nội dung của Mặt trận hướng về khu dân cư một cách thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Thế, Bắc Giang ảnh 4Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng trao quà cho thôn Trại Cọ. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà trị giá 6 triệu đồng cho thôn Trại Cọ và 5 suất quà (1,2 triệu đồng/suất) cho 5 hộ gia đình chính sách. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân thôn Trại Cọ; tặng 1 chiếc tivi cho Nhà văn hóa thôn Trại Cọ để phục vụ sinh hoạt động đồng.

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm