Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường xây dựng pháp luật về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường xây dựng pháp luật về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em

Tăng cường xây dựng pháp luật về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đây là một trong những khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong buổi đến thăm, làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chiều 4/3, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường xây dựng pháp luật về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã báo cáo nhanh với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về những vấn đề liên quan đến đời sống mọi mặt, tư tưởng của cán bộ, hội viên, phụ nữ thời gian qua, trong đó đặc biệt là những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đến đời sống của phụ nữ, trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cũng trình bày một số đề xuất, kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với Quốc hội như: Đề nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ lĩnh vực bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và tạo điều kiện để các tổ chức đại diện thành viên đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội được đăng ký thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cho thành viên; quy định về tổng đài quốc gia tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa bạo lực gia đình; thí điểm thành lập và vận hành Trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực giới, trẻ em bị xâm hại và trách nhiệm, vai trò của tổ chức Hội trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Đồng thời, đề nghị Quốc hội đưa vấn đề bình đẳng giới theo chuyên đề, theo lĩnh vực trong các nội dung giám sát của Quốc hội, trong đó có giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi…) có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường xây dựng pháp luật về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trên cả nước nhân dịp 8/3; đồng thời chúc mừng sự kiện quan trọng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII – Ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam đang tới rất gần.

Khẳng định vai trò và sự đóng góp của các cấp Hội tích cực cùng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đặc biệt bày tỏ ấn tượng về sự phối hợp chặt chẽ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Quốc hội trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Đặc biệt, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có ý nghĩa rất thiết thực, hiệu quả tại địa phương, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, được đông đảo phụ nữ đồng thuận, hưởng ứng, tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, nhiệm kỳ này, Quốc hội sẽ có nhiều dự án luật quan trọng cần được xây dựng, sửa đổi, bổ sung như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật Dân số, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… Đây đều là những luật rất liên quan đến phúc lợi xã hội, quyền và lợi ích của người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng.

Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần chủ động, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong tổ chức các hội thảo, hội nghị phản biện xã hội, tham vấn lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp, chính sách. Về phía Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ để những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới được xem xét, thảo luận, thông qua trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các cấp Hội phát huy vai trò trong việc nắm bắt, tập hợp, kịp thời phản ánh những kiến nghị của cử tri tới Quốc hội; tham gia các đoàn giám sát việc thực thi chính sách, khảo sát của Quốc hội phát hiện những hạn chế, bất cập và đánh giá tác động của các dự án luật, pháp lệnh đối với các nhóm đối tượng để đảm bảo luật pháp được xây dựng thiết thực hơn, dễ đi vào thực thi hơn.

Đồng thời, phối hợp với các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc, Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam để tổ chức các sự kiện, hội nghị với các nữ đại biểu Quốc hội để qua đó tuyên truyền về hoạt động của các nữ đại biểu Quốc hội; đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ lẫn nhau giữa đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nữ. Các cơ quan của Quốc hội sẽ phối hợp với Hội trong việc xây dựng và triển khai Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ, trong đó tập trung vào cán bộ nữ bổ nhiệm lần đầu, cán bộ nữ lần đầu tham gia đại biểu dân cử, cán bộ nữ trẻ.

Đỗ Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm