Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà học sinh và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà học sinh và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Tại Trường Tiểu học xã Quảng Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ân cần động viên các cháu học sinh tiếp tục vượt khó vươn lên học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; mong muốn các cháu tiếp tục ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, bố mẹ, phấn đấu trở thành công dân có ích cho đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã giao lưu, trò chuyện cởi mở với học sinh nhà trường, đồng thời tặng nhà trường một bộ máy vi tính và trao 46 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã kiểm tra thực tế bếp nấu ăn và quy trình làm thức ăn đảm bảo vệ sinh của Trung tâm. Nói chuyện với các cán bộ và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy sự quan tâm của tỉnh và các ban, ngành đối với các đối tượng được bảo trợ, đồng thời chia sẻ những khó khăn, động viên họ vượt qua mọi mặc cảm, vươn lên sống hòa nhập với cộng đồng. Qua đây, đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội trong vai trò cứu trợ kịp thời và phát huy đoàn kết. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các ngành chức năng và các địa phương ở Lạng Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo trợ xã hội và công tác chăm sóc trẻ em để các đối tượng khó khăn như người già cô đơn, người tàn tật được động viên, chăm sóc, chữa bệnh, nuôi dưỡng trong điều kiện đầy đủ; mọi trẻ em đều được đến trường và được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà cán bộ và những đối tượng yếu thế tạiTrung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà cán bộ và những đối tượng yếu thế  tạiTrung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng một chiếc tivi và quà trị giá 20 triệu đồng cho Trung tâm và các đối tượng là người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ngọc Tùng

Có thể bạn quan tâm