Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên

Chiều 1/10, đúng vào dịp Trung thu 2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật có thành tích vươn lên trong học tập và rèn luyện của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu cùng các em học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết: Tỉnh Thái Nguyên xác định bảo đảm tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền các cấp, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm lo cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em được tỉnh Thái Nguyên duy trì tốt từ tỉnh đến cơ sở. Mỗi năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được gần 1 tỷ đồng. Từ nguồn này, tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho các trường mầm non ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ trẻ em phẫu thuật tim bẩm sinh, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ đột xuất cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các em học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trò chuyện thân mật với 50 đại biểu là học sinh mồ côi và khuyết tật tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ các cháu đúng vào Tết Trung thu; đồng thời, hoan nghênh Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hoạt động ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội xúc động khi thấy các cháu dù tuổi còn nhỏ, sống trong hoàn cảnh khó khăn, có cháu gia đình thuộc hộ nghèo, có cháu mồ côi nhưng đã nỗ lực vượt khó để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng.

Đánh giá cao kết quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm điều kiện thuận lợi để trẻ em thực hiện quyền, bổn phận và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm chăm lo nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để trẻ em được vui chơi, học tập; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ trẻ em, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên ảnh 3Các em học sinh mồ côi, khuyết tật tỉnh Thái Nguyên tại buổi gặp mặt Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Hoan nghênh các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ rõ, thời gian qua, Hội đã thực hiện nhiều chương trình công tác có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc. Qua đó, góp phần quan trọng đưa việc bảo trợ, chăm sóc, bảo đảm quyền trẻ em, nhất là trẻ mồ côi, khuyết tật được thực hiện rộng khắp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương rà soát, nắm chắc tình hình của các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để xây dựng kế hoạch trợ giúp phù hợp; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các em, giúp các em hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phan Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm