Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh chung với các đại biểu.
Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi đúng vào dịp cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ và người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7).

Trân trọng nhắc lại những dấu son chói lọi của dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã có biết bao người con Việt Nam anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu, sức lực, tuổi xuân, tài sản, trí tuệ… cho đất nước; biết bao bà Mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ hy sinh chồng, con của mình mà còn trực tiếp đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã ban hành, sửa đổi nhiều chính sách, pháp luật liên quan, nhất là chính sách về người có công với cách mạng. Đặc biệt, năm 2012, trên cơ sở thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

Có thể bạn quan tâm