Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho đại diện hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho đại diện hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sáng 13/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho 200 gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước chúc mừng sự phát triển của Hậu Giang; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh năm mới gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết và quà Tết tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Biểu dương, chúc mừng kết quả đạt được của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong năm 2022, Phó Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh kết quả 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư cả nước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, qua tỷ trọng công nghiệp đạt trên 30%, cao hơn tỷ trọng nông nghiệp, thể hiện sự chuyển dịch về lao động, việc làm, chuyển dịch về cách thức sản xuất, kinh doanh, tác phong công nghiệp đối với vùng đất thuần nông như Hậu Giang. Đây cũng là điều kiện để tạo ra sự phát triển bền vững của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho đại diện hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Mặc dù còn khó khăn, tỉnh dành nguồn lực đề thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng, nhất là thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp lễ, Tết với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 4Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho đại diện hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Hậu Giang cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, vươn lên, vượt qua khó khăn thách thức tạo động lực cho sự phát triển mới. Tỉnh tập trung tháo gỡ hai “điểm nghẽn” được xem là yếu nhất của Hậu Giang, đó là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 5Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết ông Nguyễn Văn Tài (khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh), là cha liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đồng thời, địa phương cần tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các nguồn lực từ các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết 13 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển miền núi, vùng dân tộc và chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau dịch COVID-19 để tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 6Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết bà Nguyễn Thị Kết (khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh), thương binh 21%, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trước đó, tại thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố; thăm, chúc Tết, tặng quà bà Nguyễn Thị Kết (khu vực 3, Phường 1; thương binh 21%, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày) và ông Nguyễn Văn Tài (khu vực 3, Phường 5) là cha liệt sỹ.

Hồng Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm