Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày 18/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với một số đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước đã nghe Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn được giao quản lý bảo vệ. Đặc biệt, trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ đội Biên phòng dự báo và nắm chắc tình hình để tham mưa kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Biên phòng để có quyết sách phù hợp với tình hình thực tế, luôn chủ động trong mọi tình huống và giữ vững từng tất đất biên cương của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ, chiến sỹ trẻ. Cùng với đó, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ. Đặc biệt, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn vì đây là chỗ dựa vững chắc cho Bộ đội Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 4Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại Ủy ban nhân dân huyện biên giới Buôn Đôn, đại diện chính quyền địa phương đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của huyện. Theo đó, trong 7 tháng năm 2022, tình hình kinh tế của huyện phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19. Đời sống văn hóa xã hội của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Đắk Lắk cần khai thác tốt các thế mạnh để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực gắn với môi trường sinh thái, theo hướng tạo ra những đặc sản riêng biệt của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 5Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của huyện biên giới Buôn Đôn là rất quan trọng và đặc thù, Đảng bộ, chính quyền cần tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải khơi dậy được nguồn lực con người, phát huy tính đoàn kết của các dân tộc anh em, tạo nên sức mạnh chung trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Huyện Buôn Đôn tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sản văn hóa của các dân tộc, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Huyện tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, hiểu dân nhằm tạo sự ổn định để phát triển và không tạo ra những “điểm nóng” về khiếu kiện, khiếu nại trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 6Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại huyện biên giới Buôn Đôn, đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo; 200 suất quà cho trẻ em có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 7Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an). Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn; đặc biệt, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 8Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với Trung đoàn Cảnh Sát Cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, khu vực Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng. Do đó, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 9Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân duyệt Đội Danh dự. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên chủ động nắm bắt tình hình, nhất là các âm mưu chống phá của các thế lực phản động trên địa bàn để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, sẵn sàng tăng cường lực lượng cho các địa phương khi cần thiết. Trung đoàn làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ tình huống nào; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 10Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh Sát Cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm