Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lai Châu

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lai Châu

Biểu dương những đóng góp của các đại biểu người có uy tín, có thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào dân tộc Lai Châu nói riêng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Vai trò của đồng bào các dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lâm Khánh- TTXXVN
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lâm Khánh- TTXXVN

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Lai Châu là một trong ba tỉnh nghèo nhất cả nước do đặc điểm có nhiều xã nghèo, đường xá giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên trong những năm gần đây cuộc sống nhân dân Lai Châu đã có nhiều đổi thay, kinh tế xã hội từng bước phát triển, an ninh chính trị ổn định, làm được điều này là nhờ cố gắng lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người uy tín trong đồng bào dân tộc tỉnh. 

Phó Chủ tịch nước khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Lai Châu cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đồng bào dân tộc, tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy vai trò trong việc vận động giáo dục nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội./. 

Có thể bạn quan tâm