Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh Bác Hồ và quà tặng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh Bác Hồ và quà tặng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Hương cho biết, hiện tỉnh có hơn 14.000 đối tượng người có công, trong đó trên 3.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dù là tỉnh nghèo, mới thành lập nhưng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công luôn được Đắk Nông quan tâm, chú trọng. Tại cuộc gặp, các thành viên trong Đoàn đã bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, dù còn khó khăn, đã luôn dành sự quan tâm, nguồn lực để chăm lo toàn diện đời sống cho người có công, gia đình chính sách. Đồng thời, các đại biểu khẳng định luôn gương mẫu trong sinh hoạt hàng ngày, tuân thủ chủ trương, chính sách pháp luật, tham gia tích cực vào các hoạt động ở địa phương để làm gương, giáo dục đạo đức cho con cháu noi theo.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Trò chuyện thân mật với 20 đại biểu là các thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học..., Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đắk Nông là địa phương giàu truyền thống yêu nước, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được; đánh giá cao việc địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu người có công tỉnh Đắk Nông luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức người chiến sỹ cách mạng, tham gia tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các đại biểu người có công tiếp tục nêu gương sáng, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.
Phan Phương

Có thể bạn quan tâm