Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cán bộ tuyên huấn khu Sài Gòn- Gia Định

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cán bộ tuyên huấn khu Sài Gòn- Gia Định
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Vui mừng được gặp mặt các đại biểu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ khối Tuyên huấn khu Sài Gòn - Gia Định và các gia đình đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và hạnh phúc trường tồn của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Đội vũ trang tuyên truyền Bảy Hiền thuộc Ban Tuyên huấn Y4 năm xưa. Khi đất nước hòa bình, các thành viên Đội vũ trang tuyên truyền Bảy Hiền đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như gặp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội, nắm rõ hoàn cảnh các thành viên để động viên, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực; thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, các hộ nghèo. Dù ở bất cứ cương vị nào, các thành viên đều thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đội, làm tốt nhiệm vụ, chức trách, giáo dục thế hệ trẻ, con cháu tích cực lao động, sản xuất, học tập, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước... Bản thân các thành viên cũng tích cực tham gia các hoạt động ở tổ dân phố, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Đội vũ trang tuyên truyền Bảy Hiền, duy trì, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các thành viên của Đội tích cực tham gia giáo dục con cháu, thế hệ trẻ trong lao động sản xuất, học tập, rèn luyện để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ra đời năm 1964, tại vùng ven cửa ngõ Tây Bắc, thành phố Sài Gòn - nơi đặt các căn cứ quân sự quan trọng của chế độ cũ; với tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách; gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đùm bọc, che chở, Đội vũ trang tuyên truyền Bảy Hiền thuộc Ban Tuyên huấn Y4 năm xưa đã bám trụ, làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt tại chỗ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" mà Đảng, Nhà nước phong tặng cho phường 11, quận Tân Bình đã chứng minh thành tích và sự cống hiến cho đất nước của các thành viên trong Đội.

Chiến tranh đã đi qua 41 năm, tuy mang trên mình nhiều thương tích, bệnh tật, nhưng các cán bộ tuyên huấn Sài Gòn – Gia Định và Cơ sở vùng lõm chính trị Bảy Hiền vẫn hết sức, hết lòng đóng góp cho quê hương, đất nước. Cuộc sống của lực lượng tuyên huấn khu Sài Gòn – Gia Định và bà con vùng lõm chính trị đã ổn định và từng bước được nâng lên./.

Có thể bạn quan tâm