Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho nhiều tập thể, cá nhân ở Đồng Nai

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho nhiều tập thể, cá nhân ở Đồng Nai

Tại buổi lễ trao thưởng, có 4 tập thể và 40 cá nhân được trao tặng Huân chương và Huy chương; 15 tập thể được tặng cờ của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể, 110 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tập thể, cá nhân ở Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tập thể, cá nhân ở Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân – TTXVN

Đặc biệt, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và Huân chương chống Mỹ của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho hai cá nhân vì đã có những đóng góp quan trọng giúp đỡ Cách mạng Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được của đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua yêu nước trong suốt những năm qua. Và đặc biệt chúc mừng những tập thể, cá nhân đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho 32 tập thể và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc đợt II năm 2016. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho 32 tập thể và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc đợt II năm 2016. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, những cá nhân, tập thể được vinh doanh hôm nay dù ở lĩnh vực công tác nào, dù vị trí, nhiệm vụ gì nhưng đều có một điểm chung đó là đã cống hiến tích cực cho sự phát triển của Đồng Nai, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đồng Nai cơ bản là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh ./. 

Có thể bạn quan tâm