Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều 24/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong cộng đồng 8 dân tộc thiểu số của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có được sự phát triển ổn định, vượt bậc như ngày hôm nay là có sự đóng góp không nhỏ của người có uy tín trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương vai trò, uy tín của các đại biểu trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong chính sách đại đoàn kết dân tộc có sự đóng góp rất to lớn của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện chủ trương chính sách đặc biệt đối với công tác giáo dục, y tế, môi trường… nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Phó Chủ tịch nước đề nghị, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy hơn nữa, trước hết phải là tấm gương tốt trong vận động các đồng bào dân tộc, các gia đình thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia lao động sản xuất, đóng góp xây dựng, giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn. Bên cạnh đó, giáo dục con em của mình trở thành công dân tốt, được học hành, tương lai là chủ nhân đất nước; giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình. 

Thu Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm