Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho học sinh là con em công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho học sinh là con em công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Ngày 9/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh hiếu học của các huyện Hiệp Đức, Duy Xuyên; thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho hộ gia đình chính sách huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Tại huyện Hiệp Đức, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 100 suất quà tặng hộ nghèo, hộ thuộc đối tượng chính sách là đồng bào dân tộc thiểu số; trao 100 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học; tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo huyện Hiệp Đức; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Khu ủy Khu 5.

Tại huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 2,1 tỷ đồng tặng Chương trình an sinh xã hội của tỉnh; hai nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng tặng 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; 100 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; 100 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam ảnh 2Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Nói chuyện với cán bộ, nhân dân hai huyện Hiệp Đức, Duy Xuyên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng, biểu dương các thành tựu phát triển của các địa phương và nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ là điều kiện thuận lợi để các huyện Hiệp Đức, Duy Xuyên nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, là nhiệm vụ cần ưu tiên số một hiện nay; tập trung quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống; chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ mọi công tác để tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại thời gian qua trong công tác giữ gìn bình yên biên giới biển đảo, giúp đỡ nhân dân khi thiên tai, hoạn nạn; đặc biệt, đã góp phần tích cực trong công tác giúp đỡ cộng đồng phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam ảnh 3Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho học sinh là con em công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng đến thăm, trao quà tặng 100 gia đình công nhân, 50 học sinh là con em gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Phó Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc không ngừng chăm lo đời sống vật chất của công nhân; động viên công nhân khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, nỗ lực lao động sản xuất để tăng thu nhập, góp phần cùng cả nước đảm bảo mục tiêu vừa tăng trưởng kinh tế vừa phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm