Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng tập thể trường Đại học Khoa học Huế; trao 30 suất học bổng tặng sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể trường Đại học Khoa học Huế . Ảnh: Tường Vi- TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho  tập thể trường Đại học Khoa học Huế . Ảnh: Tường Vi- TTXVN

Trường Đại học Khoa học Huế được thành lập năm 1957, tiền thân là Ban Văn khoa và Ban Toán đại cương thuộc Viện Đại học Huế. Trải qua chặng đường 60 năm, trường đã phát triển đồng bộ về quy mô và chất lượng các chuyên ngành đào tạo. Về đào tạo đại học, trường đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ 24 ngành của hệ chính quy. Đến nay, trường đã đào tạo tốt nghiệp hơn 42.400 sinh viên, gần 1.000 học sinh khối chuyên. Về bậc sau đại học, hiện trường đang triển khai đào tạo 26 chuyên ngành thạc sỹ, 17 chuyên ngành tiến sỹ với số lượng 550 học viên và 153 nghiên cứu sinh. Từ năm 1993 đến nay, trường đã đào tạo tốt nghiệp cho gần 3.000 học viên cao học và 44 nghiên cứu sinh. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức ảnh Bác Hồ cho tập thể trường Đại học Khoa học - Đại học Huế . Ảnh: Tường Vi- TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức ảnh Bác Hồ cho tập thể trường  Đại học Khoa học - Đại học Huế . Ảnh: Tường Vi- TTXVN

Là trường khoa học cơ bản, nhà trường luôn gắn công tác đào tạo với hoạt động khoa học và công nghệ. Trường đã thực hiện hơn 2.000 đề tài, dự án các cấp. Bên cạnh đó, trường cũng chú trọng hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để hội nhập với giáo dục đại học toàn cầu, hướng đến xây dựng trường trở thành một đầu mối giao lưu, hợp tác với các đại học lớn trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường đang hợp tác với 40 trường, viện, trung tâm nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Với những nỗ lực phấn đầu không ngừng, trường Đại học khoa học Huế đã được xã hội tín nhiệm; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 30 suất học bổng tặng sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 30 suất học bổng tặng sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Tường Vi- TTXVN

Có thể bạn quan tâm