Philippines áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”, đối với những kẻ buôn bán hay sử dụng ma túy”.

Philippines áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”, đối với  những kẻ buôn bán hay sử dụng ma túy”.
Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch chống nạn buôn bán ma túy trái phép của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tiêu diệt được gần 300 tên tội phạm và dự đoán con số đó tiếp tục tăng trong tương lai.
 
Trong bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội vào 30/6, Tổng thống Duterte – hay còn được nhiều người biết đến cái tên “Người trừng phạt” – tuyên bố sẽ xóa sạch nạn buôn bán ma túy đang hoành hành tại đất nước này.

Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tên trùm ma túy cuối cùng ra đầu thú hay bị giam sau thanh sắt nhà tù, hay thậm chí xuống lỗ”. 
 
Philippines áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”, đối với  những kẻ buôn bán hay sử dụng ma túy”. ảnh 1
Gần 60.000 người nghiện ma túy đã ra đầu thú ngay sau khi Tổng thống Durette thực thi biện pháp mạnh.
Philippines áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”, đối với  những kẻ buôn bán hay sử dụng ma túy”. ảnh 2
Philippines áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”, đối với  những kẻ buôn bán hay sử dụng ma túy”. ảnh 3
Người nghiện tập trung tại một trụ sở cảnh sát ở Manila.

Có lẽ do quá khiếp sợ trước các biện pháp trừng phạt “cứng rắn”, gần 60.000 người nghiện ma túy trong tháng này đã tự ra đầu thú, ngay sau khi ông Duterte kêu gọi người dân “đi tìm và giết tất cả những kẻ buôn bán hay sử dụng ma túy”.

 

Có thể bạn quan tâm