Phẫu thuật thành công bé sơ sinh có khối thoát vị não chẩm kích thước lớn

Bệnh nhi S.H. tỉnh táo, sức khỏe bình phục tốt sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối thoát vị não vùng chẩm. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
Bệnh nhi S.H. tỉnh táo, sức khỏe bình phục tốt sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối thoát vị não vùng chẩm. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 30/9, tình trạng sức khỏe của bé S.H. (22 ngày tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), bệnh nhi có khối thoát vị não chẩm to gần bằng đầu của bé đã qua cơn nguy kịch, vết mổ khô, ăn tốt, thở tốt, sức khỏe ổn định và sẽ được xuất viện trong tuần tới.

Phẫu thuật thành công bé sơ sinh có khối thoát vị não chẩm kích thước lớn   ảnh 1Bệnh nhi S.H. trước khi được phẫu thuật cắt bỏ khối thoát vị não chẩm kích thước lớn. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 9/9, bé trai S.H. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, da hồng và có khối u lớn vùng chẩm, bé không thể nằm ngửa được. Do bé mới sinh, còn yếu, các bác sĩ quyết định chờ sức khỏe của bệnh nhi ổn định sẽ thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi nhập viện, bệnh nhi S.H. có triệu chứng khó thở, mệt và xuất hiện những cơn ngưng thở. Các bác sĩ chẩn đoán bé có khối thoát vị não chẩm kích thước lớn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ dùng kính vi phẫu thực hiện cắt khối thoát vị não chẩm, cầm máu sau đó tiến hành phẫu thuật tạo hình màng cứng cho bệnh nhi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, bác sĩ Chuyên khoa I, Khoa Chấn thương chỉnh hình bỏng - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Khó nhất trong trường hợp này là quá trình gây mê cho bệnh nhi, trong khi đó, nếu không được phẫu thuật, khối thoát vị sẽ giãn to, nguy cơ gây nhiễm trùng và kích thước sẽ lớn dần lên, gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhi.

Phẫu thuật thành công bé sơ sinh có khối thoát vị não chẩm kích thước lớn   ảnh 2Bệnh nhi S.H. tỉnh táo, sức khỏe bình phục tốt sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối thoát vị não vùng chẩm. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn cho biết thêm, mặc dù được phẫu thuật thành công, nhưng sau này bệnh nhi sẽ thường gặp những cơn ngưng thở do tổn thương não, tuổi đời bị rút ngắn và nguy cơ xuất hiện đầu nước (đầu bị ứ nước).

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh lý này có thể phát hiện trong quá trình mang thai bằng phương pháp siêu âm. Tuy nhiên, đây là một bệnh lý hiếm gặp nên dễ bị bỏ qua trong quá trình siêu âm. Các phụ nữ mang thai cần chú ý bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và thường xuyên đi tầm soát ở các cơ sở y tế uy tín để sớm phát hiện bệnh và có hướng điều trị phù hợp.

Lê Xuân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm