Phát triển robot mini ứng dụng cơ chế truyền động thủy tĩnh

Robot mềm không chân này có khả năng nhảy tới độ cao gấp 7,68 lần chiều cao của cơ thể và bật nhảy liên tục về phía trước với vận tốc mỗi giây gấp 6,01 lần chiều dài cơ thể. Ảnh: nytimes.com
Robot mềm không chân này có khả năng nhảy tới độ cao gấp 7,68 lần chiều cao của cơ thể và bật nhảy liên tục về phía trước với vận tốc mỗi giây gấp 6,01 lần chiều dài cơ thể. Ảnh: nytimes.com

Một robot mềm không chân có khả năng bật nhảy và xoay người rất nhanh nhờ ứng dụng cơ chế truyền động thủy tĩnh - đây là kết quả nghiên cứu phát triển của một nhóm chuyên gia Trung Quốc mới được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Phát triển robot mini ứng dụng cơ chế truyền động thủy tĩnh ảnh 1Robot mềm không chân này có khả năng nhảy tới độ cao gấp 7,68 lần chiều cao của cơ thể và bật nhảy liên tục về phía trước với vận tốc mỗi giây gấp 6,01 lần chiều dài cơ thể. Ảnh: nytimes.com

Robot mini, cao 6,5 cm, nặng 1,1 gram, có thể nhảy tới độ cao gấp 7,68 lần chiều cao của cơ thể và bật nhảy liên tục về phía trước với vận tốc mỗi giây gấp 6,01 lần chiều dài cơ thể.

Vận hành bằng cơ chế thủy tĩnh điện, robot được cấu tạo từ hai thiết bị truyền động chứa đầy chất lỏng. Cơ cấu không khí lỏng đặc biệt giúp robot có thể xoay 138,4 độ/giây. Robot có khả năng vượt qua nhiều chướng ngại vật như dốc đứng, dây điện và sỏi đá.

Các nhà nghiên cứu cho biết để có thể vượt qua chướng ngại vật trong môi trường phi cấu trúc, robot cần phải bật nhảy liên tục đồng thời điều chỉnh hướng, nhưng điều này khó có thể đạt được. Tuy vậy, nghiên cứu mới đã cung cấp nền tảng cho việc ứng dụng cơ chế truyền động thủy tĩnh (EHA) trong các chuyển động đa phương linh hoạt và nhanh chóng.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm