Phát triển phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số

Phát triển phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số

Tối 15/7, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 đã được khai mạc tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang.

Diễn ra từ ngày 15/7 - 18/7, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 có sự tham gia của gần 1.000 vận động viên đến từ 9 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước và Núi Thành.

Phát triển phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ảnh 1Điệu múa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Cơ Tu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 nội dung thi đấu: Bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, đẩy gậy (nam, nữ), kéo co (nam, nữ), bắn ná (nam, nữ), việt dã leo núi (nam, nữ).

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam là hoạt động thể dục thể thao dành riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số, định kỳ tổ chức 4 năm một lần và luân phiên giữa các huyện miền núi trong tỉnh.

Phát triển phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Ngọc Tân phát biểu khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2022. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nêu rõ: Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số anh em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào.

"Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2022 còn tạo điều kiện cho vận động viên có cơ hội thi đấu, giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc thiểu số anh em trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết.

Phát triển phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ảnh 3Màn đồng diễn của gần 1000 vận động viên tại lễ khai mạc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Bên cạnh đó, Hội thi còn là dịp phát hiện những vận động viên có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc và khu vực.

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm