Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế ở huyện miền núi Thạch Thành

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế ở huyện miền núi Thạch Thành

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, những năm qua, nhiều đảng viên trên địa bàn huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế ở huyện miền núi Thạch Thành ảnh 1Trang trại tổng hợp với diện tích 2ha của gia đình Đảng viên trẻ Lê Văn Dũng ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành có 200 con lợn thịt, 2.000 con gà, 100 con lợn rừng, 1.000 con gà... Ảnh: Hoa Mai - TTXVN  

Mô hình kinh tế hiệu quả của đảng viên

Đến thăm trang trại tổng hợp trên diện tích 2 ha của gia đình anh Lê Văn Dũng ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành - một trong những mô hình kinh tế của đảng viên có hiệu quả và tạo được sức lan tỏa trong nhân dân. Với diện tích vườn đồi của gia đình, anh Dũng đã thực hiện mô hình trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi và đào ao thả cá. Đáng chú ý là các loại con giống đều được anh Dũng khảo nghiệm, chọn lọc, bảo đảm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nhất là đầu ra cho sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện trang trại của anh Dũng có 200 con lợn thịt, 2.000 con gà, 100 con lợn rừng,... Do được tiếp thu kiến thức từ các lớp tập huấn, lại biết học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, nên đàn lợn, gà của gia đình anh phát triển tốt. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Hiện gia đình anh tạo việc làm cho 3-4 công nhân với mức thu nhập ổn định 6-7 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ sản xuất giỏi, anh Dũng luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp các hộ gia đình khó khăn trong thôn phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh Dũng chia sẻ: "Noi gương theo các đảng viên trong chi bộ, thấy các đồng chí chăn nuôi, làm kinh tế giỏi, tôi học tập làm theo, đầu tư nuôi gà, vịt, đào ao thả cá, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu. Trong phát triển kinh tế gia đình, tôi thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật kiến thức để tìm ra phương thức phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể."

Cũng tại thị trấn Vân Du, bà Nguyễn Thị Dung ở Khu phố 1, được nhiều người biết đến không chỉ vì bà là một đảng viên, Bí thư chi bộ gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Với hơn 30 ha đất rừng, hiện mô hình trồng cây ăn quả quy mô lớn của gia đình bà Dung mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Vườn cây ăn quả quy mô lớn của bà Nguyễn Thị Dung có nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây mắc ca, thanh long, bơ, cam, bưởi da xanh, ổi, nhãn, dứa... và trang trại chăn nuôi bò sinh sản, lợn sạch, ong mật... đem lại doanh thu hàng năm trên 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng. Từ mô hình trang trại tổng hợp, bà Dung đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, với mức thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho hơn 50 lao động địa phương với mức tiền công từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng/người/ngày. Hiện bà Dung đang đẩy mạnh việc trồng cây mắc ca trên diện tích hơn 10 ha và chế biến hạt mắc ca, đồng thời hướng đến xây dựng OCOP cho sản phẩm hạt mắc ca trong năm 2022... Ngoài ra, việc nuôi ong vào mùa hoa mắc ca cũng đem lại lợi nhuận không nhỏ từ mật ong hoa mắc ca. Hiện mật ong hoa mắc ca từ trang trại của bà Dung có giá trung bình từ 750.000-800.000 đồng/lít và luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế ở huyện miền núi Thạch Thành ảnh 2 Mô hình nuôi ong lấy mật của bà Nguyễn Thị Dung, Bí thư chi bộ Khu phố 1, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Nhiều năm liền được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ Khu phố 1, bà Nguyễn Thị Dung luôn tận tâm với công việc, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình, là tấm gương cho người dân noi theo. 

Bà Nguyễn Thị Dung chia sẻ: "Trên địa bàn Khu phố 1 có nhiều cán bộ, đảng viên đã và đang tích cực phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội."

Phát huy vai trò hạt nhân

Với tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Đảng ủy thị trấn Vân Du đã chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất để bà con học tập, làm theo. Nhiều gia đình đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất, trở thành điển hình tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đội ngũ đảng viên của thị trấn luôn phát huy vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế gia đình, từ việc học, làm theo các đảng viên, nhiều hộ dân đã tìm ra hướng thoát nghèo bền vững.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế ở huyện miền núi Thạch Thành ảnh 3Sản phẩm macca của gia đình bà Nguyễn Thị Dung, Bí thư chi bộ Khu phố 1, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Theo ông Hà Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vân Du: Để phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn chú trọng công tác đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, bám sát thực tiễn địa phương, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn. Đồng thời, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách chi bộ tại các thôn gương mẫu thực hiện phong trào, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, hiến đất... Qua hội nghị bình chọn các tấm gương điển hình vào dịp cuối năm, Đảng ủy tổ chức khen thưởng đảng viên làm kinh tế giỏi, tạo động lực, niềm tin để các đảng viên và nhân dân học tập, làm theo, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ huyện Thạch Thành hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng với 7.930 đảng viên sinh hoạt tại 400 chi bộ đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu về cây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự. Đảng bộ xây dựng 4 chương trình trọng tâm, trong đó chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, được đặt lên hàng đầu. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bằng việc đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, khuyến khích nhân dân nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Ông Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành cho biết: Trong nhiều năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Theo đó, bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng bộ, chi bộ, các đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập... Nhờ cách làm này, huyện Thạch Thành đang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do đảng viên làm chủ.

Thời gian tới, huyện Thạch Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi ở tỉnh Thanh Hóa.

Hoa Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm