Phát huy vai trò của tuổi trẻ Kon Tum trong chuyển đổi số

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Kon Tum trong chuyển đổi số

Hòa trong không khí của tuổi trẻ cả nước, ngày 28/2, tại thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy), Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” gắn với tổng kết Chương trình Tình nguyện Mùa đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Kon Tum trong chuyển đổi số ảnh 1Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum Xiêng Thanh Phúc phát biểu tại Lễ Phát động Tháng Thanh niên 2023. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum Xiêng Thanh Phúc cho biết, trong Tháng Thanh niên 2023, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn cần tích cực tham gia công tác chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Kon Tum trong chuyển đổi số ảnh 2 Tỉnh Đoàn Kon Tum trao Túi an sinh cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số khó khăn vươn lên trong cuộc sống tại Lễ Phát động Tháng Thanh niên 2023 tổ chức ở thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum đề nghị, để Tháng Thanh niên năm 2023 thực sự hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, các cấp bộ Đoàn cần phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể, hướng đến chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); xây dựng kế hoạch, lựa chọn các hoạt động thiết thực nhằm triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao và phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương; chú trọng thực hiện 3 liên kết trong việc triển khai các hoạt động tình nguyện là “liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng”.

Năm 2022, tuổi trẻ Kon Tum đã trồng mới gần 1,5 triệu cây xanh; giới thiệu việc làm cho 6.400 thanh niên, trong đó giải quyết việc làm cho gần 1.500 đoàn viên; hỗ trợ hơn 8 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; xây dựng 3 công trình thanh niên cấp tỉnh; hơn 1.100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; xây dựng mới 25 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ hơn 10.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum tặng quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng 850 lá cờ Tổ quốc cho người dân xã Mô Rai và tặng 200 túi an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Kon Tum trong chuyển đổi số ảnh 3Tỉnh Đoàn Kon Tum trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sa Thầy tại Lễ Phát động Tháng Thanh niên 2023. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tỉnh Kon Tum đã ra quân phát quang, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây lưu niệm và tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Kon Tum trong chuyển đổi số ảnh 4Đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum ra quân trồng cây xanh tại thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Dịp này, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã trao tặng 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sa Thầy; tặng 10 túi an sinh cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số khó khăn vươn lên trong cuộc sống; khen thưởng 19 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm