Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ở biên cương Hà Giang

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ở biên cương Hà Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể, 31 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể, 31 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương của tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân, nhất là ở khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Các hoạt động cũng góp phần tăng cường củng cố khối đại đại kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Những  năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau, các chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Từ các chương trình, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã phối hợp với Viettel Hà Giang trao tặng 2.083 con bò giống, trị giá trên 31 tỷ đồng cho 2.083 hộ nghèo, đến nay đã sinh sản thêm được trên 200 con bê. Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã sửa chữa, làm mới hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo ở khu vực biên giới, giúp hàng nghìn ngày công lao động sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai. Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: Qua 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân đã xuất hiện nhiều mô hình mới, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết tuyến trước, tuyến sau ngày càng gắn bó. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tuyến sau với việc tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới ngày càng được nâng cao…, góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất, tinh thần, kịp thời động viên, khích lệ đồng bào và cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới yên tâm, gắn bó thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn biên cương. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh; hướng dẫn đồng bào các dân tộc khu vực biên giới sản xuất, phát triển kinh tế hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề truyền thống, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới yên tâm gắn bó với địa bàn, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới... Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đầu tư làm đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn, vật cản trên tuyến biên giới để phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới, sinh hoạt, sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên cần phòng quan tâm đầu tư cấp công cụ, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới cửa khẩu và phòng chống tội phạm cho Bộ đội Biên phòng Hà Giang… Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm