Phát huy sức mạnh nền Biên phòng toàn dân ở Hà Tiên

Phát huy sức mạnh nền Biên phòng toàn dân ở Hà Tiên

Đứng chân trên địa bàn thành phố Hà Tiên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát huy sức mạnh nền biên phòng toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phát huy sức mạnh nền Biên phòng toàn dân ở Hà Tiên  ảnh 1Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thành phố Hà Tiên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới bộ dài hơn 14 km tiếp giáp với Campuchia; bờ biển dài 21,5 km và phụ trách địa bàn 5 xã, phường thuộc thành phố Hà Tiên, trong đó, có cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chia sẻ, xác định rõ nhiệm vụ, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã phát huy sức mạnh của nền biên phòng toàn dân, chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và đặc biệt là với Ban Dân vận Thành ủy Hà Tiên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Cụ thể như: vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; giúp dân phát triển kinh tế gia đình để giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã xây dựng hơn 50 chốt trên dọc tuyến biên giới, bờ biển, bố trí; phân công cán bộ, chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và phòng, chống dịch bệnh. Đồn tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh thông qua các hình thức như: Tiếng loa Biên phòng; gặp gỡ người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; dán thông điệp của Bộ Y tế ở các khu dân cư; cán bộ, chiến sĩ phát tờ rơi kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến tận hộ gia đình… Nhờ vậy, người dân đã nắm chắc chủ trương phòng, chống dịch bệnh của Trung ương, tỉnh và địa phương; chấp hành nghiêm quy định, thực hiện tốt các biện pháp, góp phần phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép tại 20 ấp, khu phố trên địa bàn 5 xã, phường với hơn 600 hộ dân, trên 2.450 người dân tự nguyện ký cam kết, tích cực tham gia. Đồn đã công bố đường dây nóng tố giác tội phạm, phối hợp với địa phương đặt hòm thư tố giác tội phạm; phối hợp với các ban, ngành, lực lượng tiếp nhận đưa đi cách ly hơn 7.000 công dân về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và gần 1.000 công dân lao động bất hợp pháp do phía Campuchia trao trả.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2016 - 2022, Đồn đã lập biên bản gần 3.000 trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Đồn đã bắt, xử lý 3 vụ, 5 đối tượng về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Thông qua nguồn tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đơn vị đã vây bắt và xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép; trong đó, khởi tố 2 vụ, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng điều tra 5 vụ để xử lý theo quy định của pháp luật, tang vật thu giữ hơn 215.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã thực hiện hiệu quả các mô hình như: “Con nuôi đồn Biên phòng” nhận nuôi 1 cháu với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ 8 học sinh với mức 500.000 đồng/học sinh/tháng, đỡ đầu 2 trẻ mồ côi với mức 400.000 đồng/trẻ/tháng… Đồng thời, Đồn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Tiên thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho Hội Phụ nữ mua xe đạp, sách, vở, bảo hiểm y tế tặng học sinh nghèo và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Đồn còn phối hợp với các bệnh viện, mạnh thường quân, tổ chức từ thiện, nhà tài trợ cùng với các y, bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn lượt người dân trên địa bàn vùng biên giới.

Phát huy sức mạnh nền Biên phòng toàn dân ở Hà Tiên  ảnh 2Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra, kiểm soát biên giới biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng và địa phương tích cực thực hiện phong trào thi đua Đồn Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, giúp dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng đạt nhiều kết quả thiết thực; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế gia đình (như: sản xuất lúa, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng màu, nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa). Những điều này giúp cải thiện, nâng cao đời sống người dân, từ đó họ không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng cấm qua biên giới.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp tục phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng, xã, phường, Ban Dân vận Thành ủy Hà Tiên trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, đơn vị sẽ tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, vận động quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, chung sức, chung lòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đẩy lùi tội phạm trên vùng biên.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm