Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh – Hoa – Khmer

Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh – Hoa – Khmer
Thiếu nữ Khmer tại lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch . Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Thiếu nữ Khmer tại lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đại đoàn kết các dân tộc thành phố Cần Thơ, lần thứ 2 năm 2018 diễn ra từ ngày 20-22/11. Ngày hội với nhiều hoạt động phong phú đã thực sự trở thành điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện văn hóa lớn của thành phố năm 2018, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước.
 
Các mô hình hoa đăng mô phỏng các công trình kiến trúc chùa đặc sắc của dân tộc Khmer. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Các mô hình hoa đăng mô phỏng các công trình kiến trúc chùa đặc sắc của dân tộc Khmer. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn Nguyễn Hữu Hậu nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đại đoàn kết các dân tộc thành phố Cần Thơ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đặc biệt, Ngày hội đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh – Hoa Khmer cùng sinh sống trên mảnh đất Cần Thơ, tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa đặc sắc, góp phần vào sự độc đáo riêng có của Cần Thơ, đưa du lịch của địa phương phát triển.
 
Các chức sắc trong cộng đồng dân tộc Khmer thực hiện nghi lễ cúng trăng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Các sư trụ trì người khmer dự bế mạc Ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Các chức sắc trong cộng đồng dân tộc Khmer thực hiện nghi lễ cúng trăng.
Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

 
Các chức sắc trong cộng đồng dân tộc Khmer thực hiện nghi lễ cúng trăng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Các sư trụ trì người khmer dự bế mạc Ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Các sư trụ trì người khmer dự bế mạc Ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
 
Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh – Hoa – Khmer ảnh 5
Trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Một hoạt cảnh văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Một hoạt cảnh văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Các hoạt động chính của Ngày hội như: Chương trình văn nghệ tổng hợp và trình diễn thời trang dân tộc; gian hàng quảng bá xúc tiến của quận/ huyện; Lễ Cúng trăng; triển lãm bộ ảnh “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; triển lãm ảnh, sách và tổ chức “Thi hỏi - đáp” dành cho học sinh; trình diễn, tặng chữ thư pháp và ký họa chân dung… thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan.

Đặc biệt nhất trong chuỗi sự kiện văn hóa lần này phải kể đến “Lễ Cúng trăng”. Đây là nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, với ý nghĩa cầu mong bình an và may mắn.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa là các hoạt động thể thao truyền thống như: Giải bóng đá thành phố Cần Thơ, Giải Lân - Sư- Rồng thành phố Cần Thơ mở rộng, Giải bóng chuyền bãi biển…. Đội quận Ô Môn xuất sắc giành giải Nhất Giải bóng đá và Giải Lân - Sư - Rồng.
Ánh Tuyết
TTXVN

Có thể bạn quan tâm